Tổng thống Trump ném khẩu trang, đòi hôn khán giả khi đi tranh cử

Sau vài ngày điều trị Covid-19, Tổng thống Trump đã bay đến Florida, một trong những bang chiến trường quan trọng của cuộc bầu cử năm nay. Tại đây, ông Trump đã có nhiều hành động xem thường các biện pháp phòng dịch.

Không khí hội họp sôi nổi

Tại sự kiện tiếp xúc cử tri ở Florida, ông Trump chia sẻ: "Thật tuyệt khi trở lại!" Sau đó, ông chủ Nhà Trắng nhắc lại các bình luận quen thuộc, khẳng định trước đám đông người ủng hộ rằng ông "không phải một chính trị gia" và cảnh báo về sức mạnh của Trung Quốc và đối thủ "Joe ngủ gật".

Ông Trump đòi hôn ngấu nghiến khán giả và ném khẩu trang trong sự kiện tranh cử ở Florida - Ảnh 1.

Một người ủng hộ ông Trump mang theo tấm biển: "Tẩy chay Trung Quốc" và "Hillary là thảm họa, Biden còn tệ hơn". (Ảnh: ABC News).

"Nếu tôi trông không giống một chính trị gia điển hình thì đó là bởi vì nói thẳng ra, tôi không phải là một chính trị gia. Tôi cảm thấy xấu hổ thay các chính trị gia. Trước khi làm tổng thống, cuộc sống của tôi rất tốt đẹp và dễ dàng", ông Trump lí giải.

Trong không khí hội họp, người ủng hộ dạo qua các bãi đậu xe và tập trung quanh các gian hàng để gửi vé đi vào bên trong. Rất nhiều người không đeo khẩu trang và gần như không giãn cách xã hội trong sự kiện.

"Chúng tôi trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì các bạn, những người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, chiến đấu và chiến thắng", ông Trump tuyên bố trước đông đảo người ủng hộ.

Trong 60 phút của sự kiện, ông Trump thảo luận về các chủ đề phổ biến với cử tri ủng hộ ông như sức mạnh kinh tế, quân sự, vấn đề nhập cư và ngân sách cho lực lượng cảnh sát Mỹ.

Ông Bob Kunst, 78 tuổi, cho biết trên lí thuyết ông đăng kí bỏ phiếu ở Đảng Dân chủ nhưng sẽ bầu cho ông Trump. Ông Kunst nói đây là sự kiện Trump thứ 188 mà ông tham dự.

"Đây không còn là một sự kiện của Đảng Cộng hòa mà là sự kiện của Tổng thống Trump. Có lẽ có nhiều người như tôi nhưng Đảng Cộng hòa lại không tiếp cận, trái lại ông Trump đích thân tìm đến chúng tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ", ông Kunst nói.

Tiếp tục, ông Trump khẳng định chính phủ của ông đang đóng góp cho nước Mỹ nhiều hơn bất kì chính quyền tiền nhiệm nào.

Ông Trump tuyên bố: "Cùng với người dân bang Florida, chúng tôi sẽ giúp nước Mỹ giàu có trở lại".

Ông Trump đòi hôn ngấu nghiến khán giả và ném khẩu trang trong sự kiện tranh cử ở Florida - Ảnh 2.

Đa số người ủng hộ ông Trump tại sự kiện không đeo khẩu trang và không giãn cách xã hội. (Ảnh: AP)

Đòi hôn người ủng hộ

Sự kiện vận động tranh cử tại Florida là lần đầu tiên ông Trump rời thủ đô Washington sau khi xác nhận dương tính với Covid-19 cách đây gần hai tuần.

Cuối tuần qua, truyền thông Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Mỹ vì tổ chức sự kiện này sau khi nhiễm bệnh và nhiều lần từ chối xác nhận ông đã âm tính với Covid-19.

Sau đó, vào ngày 13/10, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley mới đưa tuyên bố, xác nhận ông Trump đã cho kết quả xét nghiệm âm tính trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, bác sĩ Conley không đề cập bắt đầu từ ngày nào ông Trump cho kết quả âm tính.

ABC News nhận định, dường như bệnh tình khiến ông Trump gần gũi với cử tri hơn. Ông Kunst cho hay: "Ông Trump đã vượt qua và đánh bại Covid-19".

Ông Trump đòi hôn ngấu nghiến khán giả và ném khẩu trang trong sự kiện tranh cử ở Florida - Ảnh 3.

Một số người còn dẫn theo cả gia đình đến sự kiện của ông Trump. (Ảnh: ABC News).

Tổng thống Trump nói với khán giả Florida tại sự kiện rằng ông hiện đã miễn dịch với virus SARS-CoV-2 và còn đề nghị hôn người ủng hộ.

"Tôi cảm thấy rất sung sức, tôi sẽ xuống dưới và hôn tất cả mọi người. Tôi sẽ hôn tất cả những người đàn ông và phụ nữ xinh đẹp dưới kia", ông Trump nói.

Ngoài ra, ông Trump còn ném nhiều khẩu trang in khẩu hiểu MAGA (Make America Great Again, nghĩa là "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) xuống dưới đám đông, giới quan sát không rõ dụng ý của ông chủ Nhà Trắng là gì.

Tổng thống Trump đòi hôn khán giả và ném khẩu trang trong sự kiện vận động tranh cử tại bàn Florida. (Nguồn: The Sun).

Khi được phóng viên của ABC News hỏi liệu ông có cảm thấy lo bị nhiễm Covid-19 hay không, Tracy Williford - một người ủng hộ ông Trump - nói: "Không, không sợ tí nào! Tôi đã nghe đủ thứ thông tin tiêu cực rồi, ông Trump bây giờ đã chiến thắng bệnh tật và hồi phục nhanh chóng".

Ông Williford nói thêm, đóng cửa nền kinh tế Mỹ sẽ chỉ phá hủy mọi thứ mà Tổng thống Trump đã làm và càng khiến người ủng hộ tin tưởng ông Trump hơn.

Florida là một trong các bang chiến lược cần theo dõi khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đến giai đoạn nước rút. Florida có 29 phiếu bầu đại cử tri, một con số lớn có thể giúp ứng viên tổng thống đạt đủ 270 phiếu bầu đại cử tri tối thiểu để đắc cử.

Theo tính toán trung bình của RealClearPolitics từ 9 cuộc thăm dò hồi cuối tháng trước, đối thủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump 3,7 điểm % tại Florida.

Do đó, không khó hiểu khi ông Trump phải nhanh chóng quay trở lại vận động tranh cử tại Florida dù chỉ mới hồi phục sau khi nhiễm Covid-19. 

Ở diễn biến khác, nhiều chuyên gia, bao gồm cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci, cảnh báo rằng sự kiện tại Florida cùng ba sự kiện được lên lịch khác của ông Trump trong tuần này có thể khiến đại dịch lây lan mạnh hơn.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.