Công trình biểu tượng khu đô thị biển An Viên bỏ hoang sau khi huy động vốn, nước đọng hóa ao tù

Dự án Tổ hợp Stellar & Residences do Công ty CP Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư được xem công trình biểu tượng tại Khu đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang nay đã hóa ao tù sau nhiều năm chậm tiến độ...
IMG_0174

Dự án Tổ hợp Stellar & Residences do công ty CP Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư sau khi huy động vốn thì bỏ hoang từ năm 2016 đến nay.

20150302150151-e453-1548294589157764644186-crop-15482945994241931764602

Khu phức hợp chung cư khách sạn cao cấp Stellar Hotel & Residences nằm ở vị trí trung tâm của khu đô thị biển An Viên, chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang chưa đến 10 phút đi xe. Stellar Hotel & Residences được xem là công trình điểm nhấn của khu đô thị An Viên được thiết kế độc đáo với 02 tòa tháp cao 26 tầng tựa như 2 cánh buồm hướng ra biển lớn, tòa tháp A1 với 264 chung cư DT từ 45.1m2 đến 93.5 m2 phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, tòa tháp A2 đạt tiêu chuẩn khách sạn 4 sao phong cách hiện đại.

IMG_0157

Dự án Tổ hợp Stellar & Residences được UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long đầu tư xây dựng từ năm 2009, sau đó chủ đầu tư xây dựng dở dang phần tầng hầm và móng rồi dừng lại, bỏ hoang từ năm 2016 đến nay.

IMG_0182

Thời gian qua, dự án bị bỏ hoang, nước ứ đọng thành ao tù.

IMG_0176

Các lõi sắt bị hoen rỉ theo thời gian.

IMG_0172

Phần nước ứ đọng trong công trình nhiều năm qua đã lên rêu xanh.

IMG_0178

Thời điểm năm 2015-2016, Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long đã huy động vốn bằng việc hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án này với hàng trăm khách nhưng sau đó không xây dựng tiếp.

IMG_0167

Bên trong tòa nhà cũng xuất hiện nhiều ao tù.

IMG_0162

Ao tù rộng lớn nằm giữa trung tâm khu đô thị biển An Viên.

IMG_0184

Hiện dự án bỏ hoang khiến người dân sống trong khu đô thị biển An Viên rất bức xúc vì làm xấu đi hình ảnh khu đô thị và dự án xuất hiện một ao tù ngay ô nhiễm, mất mĩ quan khu vực.

IMG_0175

Hiện hàng trăm khách hàng rất bức xúc vì đã chuyển tiền cho chủ đầu tư nhưng dự án không thấy triển khai.

IMG_0168

Dự án ban đầu có tổng mức vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 9/2015 với thời gian dự kiến hoàn thành là 30 tháng.Theo kế hoạch tháng 10/11/2016, dự án sẽ hoàn thành phần thô đến tầng 26; tháng 6/2017, bàn giao căn hộ. Tuy nhiên đến nay lâm vào cảnh bỏ hoang.