Công ty chăn nuôi liên quan ông Trần Bắc Hà gửi văn bản 'cầu cứu'

Để có phương án tái cơ cấu nhằm duy trì sản xuất và chấm dứt tình trạng xâm chiếm đất đai cũng như trộm cắp, phá hoại tài sản, Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà có văn bản 'cầu cứu' lên tỉnh Hà Tĩnh.
Công ty chăn nuôi liên quan ông Trần Bắc Hà gửi văn bản cầu cứu - Ảnh 1.

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi của Công ty Bình Hà hoang tàn. (Ảnh: Văn Định).

Sáng 25/7, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, xem xét báo cáo thực trạng, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, để có giải pháp phối hợp, hỗ trợ nhằm giúp công ty ổn định sản xuất, việc làm…

Trước đó, công ty chăn nuôi này có văn bản gửi tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung văn bản nói rõ, từ tháng 3/2019 đến nay, công ty không có tổng giám đốc điều hành sản xuất, vì người đứng đầu đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam. Mặt khác, các phòng ban công ty cũng đã ngừng hoạt động.

Hiện công ty đang quản , bảo vệ 170 ha chuối. Thực tế chỉ thu hoạch, tận thu trên khoảng 100 ha chuối và đã xuất bán được hơn 550 tấn.

Công ty này cũng thừa nhận do thời tiết và không có kinh phí đầu tư phân bón, do đó vườn chuối phát triển kém, chất lượng sản phẩm không đáp ứng được cho khách hàng.

Ngoài ra, nhiều hộ dân địa phương đã ồ ạt vào lấn chiếm đất đai, trồng cây keo và trồng sắn trái phép trên đất của công ty quản , sử dụng. Hiện người dân đã xâm chiếm khoảng 199,45 ha.

Công ty đã đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời có phương án tái cơ cấu nhằm ổn định duy trì sản xuất và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công ty này mong tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh tiếp tục tuyên truyền, ngăn chặn người dân xâm chiếm đất đai, cũng như phá hoại, trộm cắp tài sản của công ty trong vùng dự án.

Chỉ đạo Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh có phương án bảo vệ tài sản hiện hữu trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên trong thời gian tới (trong khi chờ công ty mới vào tiếp quản)...

Được biết đây là dự án chăn nuôi bò với hơn 4.500 tỉ đồng, trên diện tích hơn 2.163 ha thuộc hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

Với sự ủng hộ của ông Trần Bắc Hà, Ngân hàng BIDV đã chấp thuận cho dự án này vay 3.162 tỉ đồng và đến đầu năm 2016 đã giải ngân 810 tỉ đồng.

Gói tín dụng sau đó được nâng lên đến 1 tỉ USD (hơn 20.000 tỉ đồng), dự án cũng nâng quy mô lên 254.200 con bò/năm trên diện tích 5.000ha đất, nhưng sau một thời gian dự án nuôi bò này thua lỗ, chuyển sang trồng chuối.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.