Công ty phần mềm kêu gọi gần 10 triệu khách hàng bỏ phiếu cho ông Biden

Gần 10 triệu khách hàng của một doanh nghiệp công nghệ ở Mỹ nhận thư điện tử với nội dung kêu gọi họ bỏ phiếu cho ứng cử viên Joe Biden để tiễn ông Trump ra khỏi Nhà Trắng.

Đêm 22/10, gần 10 triệu khách hàng của công ty Expensify nhận một e-mail từ giám đốc điều hành David Barrett với tiêu đề: "Bảo vệ nền dân chủ, bầu cho Joe Biden", theo Business Insider.

"Chúng ta đang đối mặt với đòn tấn công chưa từng có tiền lệ đối với các nền tảng của dân chủ. Nếu bạn là một công dân Mỹ, không bỏ phiếu cho Biden đồng nghĩa với việc chúng ta chống lại nền dân chủ. Một phiếu bầu cho Trump đồng nghĩa với việc tán thành sự chèn ép cử tri", David Barrett viết.

Công ty phần mềm hô hào gần 10 triệu khách hàng không bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Giám đốc Expensify cho rằng cử tri sẽ chống lại nền dân chủ nếu bầu cho Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

David Barrett tiếp tục chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách để giảm số lượng cử tri bỏ phiếu, và tung ra những cáo buộc giả về sai sót trong quá trình bầu cử. Ông kêu gọi người dân Mỹ bỏ phiếu cho cựu phó tổng thống Joe Biden hôm 3/11.

Vị giám đốc thổ lộ rằng ông sẽ không gửi e-mail nếu cuộc bầu cử không liên quan tới những vấn đề bình thường như thuế, ưu tiên luật pháp, y tế. Song thực tế lại trái ngược hoàn toàn. 

"Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc trưng cầu dân ý về những giới hạn, nếu có, mà chúng ta đề ra đối với các nhà lãnh đạo dân cử để quản lí chúng ta theo cách công bằng và mang tính đại diện. Nó cũng sẽ quyết định tình trạng chèn ép cử tri sẽ trở thành hành vi quản lí được chấp nhận hay không", David Barrett giải thích.

Bản thân quá trình soạn thư cũng mang tính dân chủ, theo David Barrett. Ông kể rằng khoảng 130 nhân viên của công ty góp ý về nội dung của e-mail và ông chỉ quyết định gửi nó sau khi 2/3 số nhân viên tán thành việc đó.

Sự can thiệp của Expensify vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 - và những vấn đề chính trị, xã hội lớn hơn - hoàn toàn trái ngược với thái độ của một số doanh nghiệp công nghệ lớn. Chẳng hạn, Facebook, Google hạn chế thảo luận nội bộ về những vấn đề nóng hổi. 

Gần đây, sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase ban hành qui định cấm thảo luận chính trị trong công ty và tuyên bố họ sẽ sa thải những người vi phạm qui định. Ngay sau đó, khoảng 60 nhân viên của Coinbase đã thôi việc.

Ra đời vào năm 2008, Expensify tạo ra các phần mềm quản lí chi tiêu dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Công ty cũng có một quĩ đầu tư để rót vốn vào các startup tiềm năng. Giám đốc David Barrett là người sáng lập công ty. Ông bắt đầu lập trình từ lúc 6 tuổi.


chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.