Công viên 29/3 Đà Nẵng được qui hoạch mô hình 'Chiếc nhẫn hòa bình', với 100 vòi phun nước ngoạn mục

UBND TP Đà Nẵng đã chọn phương án kiến trúc “Chiếc nhẫn vì hòa bình” do Công ty StudioMilou Architecture (Singapore) thiết kế làm phương án điều chỉnh qui hoạch, kiến trúc Công viên 29/3.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ngày 26/10, cho biết, Hội đồng tuyển chọn phương án điều chỉnh qui hoạch, kiến trúc Công viên 29/3 (quận Thanh Khê) đã trao giải nhất cho Công ty StudioMilou Architecture (Singapore) với phương án kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình".

Anh

Một góc Công viên 29/3 hiện nay. (Ảnh: Văn Luận).

Điểm nhấn trong phương án thiết kế điều chỉnh kiến trúc Công viên 29/3 là đề xuất sẽ tạo trên mặt hồ nước một dãy cột hình ê-líp có hình dáng như một chiếc nhẫn nổi trên mặt nước và tạo thành đài kỉ niệm đầy tinh tế về ngày giải phóng TP Đà Nẵng.

Trong phạm vi dãy cột hình ê-líp, sẽ bố trí 100 vòi phun nước để tạo ra những màn trình diễn nước ngoạn mục với các hiệu ứng trình chiếu và mang đến cho công viên bầu không khí trong lành, mát mẻ của hơi ẩm thổi dọc theo hàng cột.

Ngoài ra, các cây xanh hiện có trong Công viên 29/3 sẽ được giữ lại và bổ sung thêm cây xanh, thảm thực vật để làm dày thêm phong cảnh của công viên.

Thời gian tới, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sẽ làm việc với đơn vị đạt giải để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện phương án thiết kế kiến trúc Công viên 29/3 trước khi đề xuất kinh phí làm thực tế.

Trước đó, Hội đồng tuyển chọn phương án điều chỉnh qui hoạch, kiến trúc Công viên 29/3 phát động cuộc thi, có 12 đơn vị đăng kí tham gia. Sau hơn 1 tháng làm bài thi, tính đến 8/10, có 8 đơn vị đã nộp bài dự thi, trong đó có 3 đơn vị nước ngoài.

Từ ngày 9 đến 18/10, Trung tâm Tư vấn kĩ thuật xây dựng TP Đà Nẵng - Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi - phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận Thanh Khê tổ chức triển lãm sản phẩm dự thi tại Công viên 29/3 và Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng để người dân góp ý.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.