Công Vinh chiêu mộ cựu cầu thủ Manchester United

Tiếp nối sau các thương vụ cầu thủ nội, quyền chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh tiếp tục thể hiện tham vọng lớn khi có được chữ ký của cựu tiền vệ Manchester United Rodrigo Possebon
cong vinh chieu mo cuu cau thu manchester united

Rodrigo Possebon thi đấu cho M.U thời còn Cristiano Ronaldo

Thông tin từ CLB TP HCM cho biết quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã có được chữ ký của tiền vệ từng thuộc biên chế Manchester United thời còn Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, đó là Rodrigo Possebon - người Brazil .

Cầu thủ sinh năm 1989 này từng là đồng đội của Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs… trong màu áo M.U nửa cuối thập kỷ trước. Sau đó, Possebon không duy trì được phong độ vì chấn thương. Anh qua nhiều đội bóng khác nhau ở Brazil trước khi được liên hệ với TP HCM.

Rodrigo Possebon sinh ở Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil và bắt đầu sự nghiệp chơi bóng cho Internacional ở vị trí tiền vệ lùi. Anh được phát hiện bởi tuyển trạch viên M.U, John Calvert-Toulmin, người cũng đã phát hiện ra bộ đôi Fabio, Rafael Da Silva.

Manchester United mua Possebon vào tháng 1-2008. Possebon đeo áo số 34, số áo trước đó của Ryan Schawcross. Anh có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi vào sân thay cho Ryan Giggs trong hiệp 2 trận gặp Newcastle United. Trước khi đầu quân cho đội bóng của Công Vinh, Possebon đã từng khoác áo các đội bóng M.U, Braga, Santos, Vicenza, Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT và Passo Fundo và giành được nhiều danh hiệu như vô địch U20 Brazil năm 2006.

cong vinh chieu mo cuu cau thu manchester united

Tiền vệ Rodrigo Possebon sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng cho CLB TP HCM hướng đến V-League 2018

Sau hàng loạt bom tấn trong nước cũng như chiêu mộ được HLV Toshiya Miura, quyền chủ tịch Lê Công Vinh hẳn nhiên rất hài lòng với "bom tấn" từng có thời được chơi bóng bên cạnh những huyền thoại tại Old Trafford như Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.