Covid-19 khiến Nikon giảm gần 90% lợi nhuận sụt, sa thải 700 lao động ở Thái Lan và Lào

Tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 lên nhu cầu tiêu thụ máy ảnh kĩ thuật số đã khiến thương hiệu máy ảnh hàng đầu Nhật Bản - Nikon cắt giảm 700 lao động ở Lào và Thái Lan.
Nikon báo cáo lợi nhuận sụt giảm 88%, cắt giảm 700 việc làm ở Thái Lan và Lào - Ảnh 1.

Ghi nhận mức lợi nhuận sụt giảm 88% trong năm tài chính kết thúc cuối tháng 3/2020, Nikon thông báo cắt giảm 10% việc làm tại các cơ sở sản xuất ở Lào và Thái Lan, như một biện pháp cắt giảm chi phí. (Nguồn: Nikkei Asian Review).

Nhà sản xuất máy ảnh và thiết bị quang học Nikon thông báo cắt giảm 700 việc làm ở các cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á, như một phần trong kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.

Trong buổi họp báo trực tuyến hôm 28/5, các các giám đốc điều hành cũng đưa ra những cảnh báo về khả năng thua lỗ kéo dài do đại dịch Covid-19.

Kế hoạch cắt giảm nhân sự tại các cơ sở sản xuất thuộc phân khúc hình ảnh, bao gồm sản xuất máy ảnh, đã bắt đầu vào mùa thu năm 2019 và tiếp tục đến cuối tháng ba. Một phần việc làm bị cắt giảm là dưới hình thức cho nghỉ hưu sớm.

Thái Lan là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt cắt giảm nhân sự này, với 500 lao động phải dừng việc.

200 vị trí tại cơ sở sản xuất ở Lào sẽ bị cắt giảm, tương đương cho khoảng 10% số lượng nhân viên tại mỗi quốc gia.

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến thu nhập của Nikon, một trong những thương hiệu lớn nhất trong ngành sản xuất máy ảnh và thiết bị quang.

Vào hôm thứ Năm, Nikon đã công bố mức lợi nhuận ròng đã giảm 88%, xuống còn 7,6 tỉ yên (tương đương 70 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.

Sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã khiến hãng phải trì hoãn buổi ra mắt của các dòng máy ảnh, bao gồm có mẫu Nikon D6, vốn thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người đam mê nhiếp ảnh. 

Theo Nikkei Asian Review, việc này đã góp phần làm doanh số của công ty sụt giảm. Ngoài ra, một đơn vị con của Nikon cũng ghi nhận có tổn thất.

Song, một số nhà phân tích cho rằng Nikon đã rơi và thế khó ngay cả trước khi dịch Covid-19 bùng phát, do sự cạnh tranh của các ông lớn thiết bị di động tích hợp các công nghệ chụp ảnh chất lượng cao, giảm nhu cầu sử dụng máy ảnh chuyên dụng của người tiêu dùng.

Dù vậy, hiện Nikon vẫn chưa đưa ra các kế hoạch kinh doanh cho cho năm tài chính hiện tại. Song, một điều chắc chắn là sự phục hồi trong doanh số bán máy ảnh hiện đang rất trì trệ.

Giám đốc tài chính Muneaki Tokunari của Nikon cho biết: "Chúng tôi buộc phải chuẩn bị cho hai khoản lỗ hàng năm liên tiếp".

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.