Cục chăn nuôi lên tiếng về thông tin bán chạy heo non để né dịch

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, thời gian gần đây, giá heo hơi có xu hướng đi xuống. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi tăng cường bán ra để tránh việc giá heo hơi có thể xuống sâu hơn nữa, gây thua lỗ.

Gần đây, một số thông tin báo chí phản ánh việc người dân bán tháo đàn heo "non" (heo chưa đến tuổi xuất chuồng), để né dịch tả heo châu Phi.

Theo đó, một số thương lái heo tại Đồng Nai và chợ đầu mối tại TP HCM thừa nhận trong khoảng một tháng trở lại đây, lượng heo "non" (dưới 80kg/con) bán ra thị trường tăng đột biến, khoảng 500 - 1.000 con/ngày đêm, thậm chí có ngày lên tới 2.000 con.

Để làm rõ hơn vấn đề này, trao đổi với người viết, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết  thời gian gần đây, giá heo hơi có xu hướng đi xuống. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi tăng cường bán ra để tránh việc giá heo hơi có thể xuống sâu hơn nữa, gây thua lỗ.

Thậm chí có hộ bán heo "non", tức chưa đủ cân xuất chuồng nhưng vấn bán. 

"Khi heo đắt bao giờ người ta cũng giữ lại chờ giá cao hơn nữa. Còn khi giá heo xuống thì người dân lại bán sớm để tránh việc giá giảm hơn nữa. Điều đó không thể tránh. 

Vừa qua giá heo hơi xuống, tái đàn tăng, do đó người dân bán non hơn so với trước đây do sợ giá xuống sâu hơn nữa", ông Trọng cho biết. 

Giá heo hơi hôm nay (21/10) giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại cả 3 miền. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội. Các địa phương này hiện đang giao dịch quanh mức 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 64.000 - 72.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Tính chung toàn vùng, giá heo hơi dao động trong khoảng 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Quí III/2020, giá heo hơi giảm mạnh, với các tỉnh miền Bắc giảm tới hơn 15%, từ quanh mức 90.000 đồng/kg xuống còn khoảng 75.000 – 76.000 đồng/kg. Hai khu vực còn lại cũng ghi nhận giá giảm trong giai đoạn này.

Ông Trọng cho biết giá heo hơi những ngày gần đây chỉ khoảng 70.000 đồng/kg, diễn biến theo đúng kịch bản cuối quí III, đầu quí IV năm nay. Theo đó, cung - cầu sẽ được cân đối và giá heo hơi sẽ xuống.

Tuy nhiên, giá heo hơi đang xuống thấp như hiện nay ảnh hưởng đến các hộ chăn nuôi mua giống với giá cao.

"Nếu trang trại nào chủ động con giống giá này vẫn có lãi bởi giá thành khoảng 50.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, với những trang trại nhỏ lẻ, chưa thể tự chủ được con giống mà phải mua với giá 3 triệu - 3,5 triệu đồng/con hồi đầu quí II/2020 thì họ sẽ lỗ nếu họ bán với giá dưới 70.000 đồng/kg", ông Trọng nói.

Vào cuối quí IV/2020 và đầu quí I/2021, giá thành chăn nuôi dự báo sẽ giảm xuống khoảng 60.000 đồng/kg bởi giá con giống hiện giảm xuống còn 2 - 2,5 triệu/con.

Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết thêm ngoài việc sợ giá heo hơi có thể xuống hơn nữa, tâm lí còn e ngại nguy cơ nhiễm dịch bệnh.

Theo đó, hiện thế giới vẫn chưa tìm ra vacxin dịch tả heo châu Phi và tiềm ẩn rủi ro tái nhiễm là hiện hữu.

"Dịch tả heo Châu Phi chưa chấm dứt hẳn, vẫn có mối nguy cơ đe dọa đến đàn heo bởi chưa có vacxin. Do đó, nguy cơ vẫn cao. Nhiều chỗ vẫn tái dịch. Người chăn nuôi sợ điều này nên phải bán. 

Chẳng hạn, tại một số khu vực xuất hiện dịch tả heo châu Phi, các hộ lân cận vùng đó sẽ có xu hướng bán chạy để tránh rủi ro đàn heo của mình bị nhiễm", ông Trọng nói.

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.