Cụm dịch Covid-19 mới trên du thuyền Costa Altantica cập cảng Nhật Bản

Thêm 14 người nhiễm Covid-19 trên du thuyền Costa Atlantica của Italy đang cập cảng Nagasaki ở Nhật Bản để sửa chữa. Trước đó tàu du lịch này cũng đã xác nhận 34 người nhiễm virus.

Du thuyền Costa Atlantica có trọng tải 86.000 tấn, chở 623 thuyền viên, và không có khách du lịch nào trên du thuyền. Trong số người trên du thuyền có 1 phiên dịch người Nhật, và những thuyền viên là những người có quốc tịch khác ngoài Italia. Một nửa trong số họ là đầu bếp và nửa còn lại là nhân viên phụ trách phục vụ thức ăn cho phi hành đoàn.

Du thuyền này cập cảng Nagasaki ở miền tây Nhật Bản vào cuối tháng 2 bởi một đơn vị của Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi. Tài được sửa chưa vào tháng 3, dự kiến sẽ ở lại đây cho đến hết tháng 4. Trước đó, du thuyền Costa Atlantica ban đầu được sửa chữa tại Trung Quốc, nhưng công ty đóng du thuyền Mitsubishi đã nhận được hợp đồng sửa chữa do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Cụm dịch Covid-19 mới trên du thuyền Costa Altantica cập cảng Nhật Bản - Ảnh 1.

Một cảnh trên không cho thấy du thuyền du lịch Costa Atlantica của Italy, ở Nagasaki, miền Nam Nhật Bản vào ngày 21/4. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Chính quyền tỉnh Nagasaki hôm thứ Tư (21/4) cho biết họ đã xác nhận tổng cộng 34 trường hợp nhiễm trùng trên du thuyền và kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền trung ương để giải quyết vụ việc.

"Có rất nhiều bệnh nhân nhiễm virus trên du thuyền và chúng tôi không có hệ thống y tế để xác nhận tình trạng sức khỏe và tách biệt những người kiểm tra dương tính và âm tính", Thống đốc Hodo Nakamura nói trong một cuộc họp báo.

Thư kí trưởng của Nội các Nhật Bản, ông Yoshi leather Suga nói trong một cuộc họp báo riêng rằng Bộ y tế Nhật đang hợp tác với Chính phủ Italy và đã cử các chuyên gia y tế và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đến du thuyền.

Nguồn nhiễm Covid-19 ở du thuyền du lịch Costa Atlantica được xác định từ các trường hợp trên du thuyền du lịch Diamond Princess ở Yokohama vào 2 tháng trước, nơi có hơn 700 hành khách và phi hành đoàn bị phát hiện nhiễm virus. Hiện Costa Atlantica đang sửa chữa nên không có hành khách mà chỉ có các thành viên phi hành đoàn trên du thuyền.

Các trường hợp mới được ghi nhận đã gây lo ngại về tác động tiềm tàng đối với cư dân Nagasaki sau khi tiết lộ một số thủy thủ đoàn đã rời khỏi khu vực cấm mặc dù có sự đảm bảo từ người điều khiển du thuyền rằng họ sẽ ở lại trong bến, theo các quan chức Nagasaki.

Một nhân viên, người đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 và đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương, hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng và đang thở máy, quan chức này cho biết.

Nhật Bản đã chứng kiến hơn 11.500 ca nhiễm trùng và gần 300 trường hợp tử vong do Covid-19, ngoại trừ số liệu từ du thuyền du lịch Diamond Princess.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.