Nhật Bản mở rộng danh sách cấm nhập cảnh, Lào miễn phạt du khách có hộ chiếu quá hạn

Để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định mở rộng danh sách cấm nhập cảnh vào nước này. Trong khi đó, Lào quyết định sẽ không xử phạt người nước ngoài có hộ chiếu hết hạn.

Nhật Bản mở rộng danh sách cấm nhập cảnh

Nhằm hạn chế sự lay lan dịch Covid-19, Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định mở rộng danh sách người nước ngoài không được nhập cảnh vào nước này. 

Theo đó, Nhật Bản sẽ không cấp phép nhập cảnh cho những người nước ngoài đã từng đến Nga, Belarus, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một số quốc gia khác trong vòng 14 ngày trước khi đến Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ nâng mức cảnh báo đi lại tới các nước này lên cấp độ 3 (khuyến cáo công dân không nên đến các địa điểm này).

Nhật Bản mở rộng danh sách cấm nhập cảnh, Lào miễn phạt du khách có hộ chiếu quá hạn - Ảnh 1.

Sân bay Haneda, Nhật Bản vào ngày 31/3. (Ảnh: Kyodo News)

Trước đó, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đến từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 3/4. Đối với các quốc gia/vùng lãnh thổ khác, Chính phủ Nhật Bản đã vô hiệu hóa các thị thực nhập cảnh đã cấp.

Ngoài ra, tại một số sân bay của Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 1/4 không có chuyến bay quốc tế nào được khai thác. Cùng với đó, sau nhiều lần được kêu gọi trì hoãn vì rủi ro lây lan đại dịch virus corona, Nhật Bản và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã tuyên bố dời Olympic Tokyo sang năm 2021. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội bị hoãn từ sau chiến tranh thế giới thứ II. 

Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp trên sau khi các biện pháp đó hết hiệu lực vào cuối tháng 4 này.

Lào miễn phạt du khách có hộ chiếu quá hạn

Lào vẫn tiếp tục duy trì lệnh giãn cách xã hội đến ngày 3/5. Theo đó, sẽ có nhiều người nước ngoài làm việc, du lịch tại Lào bị quá hạn hộ chiếu. 

Để hỗ cho du khách nước ngoài, Cục Quản lí xuất nhập cảnh, Bộ An ninh Lào cho biết, công dân nước ngoài đang sinh sống tại Lào hoặc trở về nước có hộ chiếu quá hạn từ ngày 29/3 do liên quan đến việc thực hiện lệnh đóng toàn bộ cửa khẩu biên giới của Chính phủ Lào sẽ không bị phạt.

Nếu có nguyện vọng, người nước ngoài tại Lào có thể liên hệ với Đại sứ quán nước mình để phối hợp với Bộ Ngoại giao Lào, đề nghị tạo điều kiện để được về nước trong giai đoạn dịch Covid-19 đang bùng phát.


chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.