Cứu 4 thuyền viên cùng tàu sắp bị chìm trên biển trước bão số 11

Tàu cá cùng 4 thuyền viên khi đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ, đột ngột nước tràn vào không thể khắc phục được sự cố, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp

Sáng 14/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết, vào chiều ngày 13/10, đơn vị này nhận được thông tin tàu cá HP 9072 Ts do Vũ Văn Quảng, SN 1979, thuyền trưởng, (hộ khẩu tại Phả Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) điều khiển cùng 3 thuyền viên Vũ Văn Lợi, Sn 1987, Vũ Văn Quý, SN 1964 ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng và Nguyễn Tiến Sỹ, SN 1984, ở Nghệ An bị nạn cách Hải Phòng khoảng 50 hải lý về hướng Đông Nam.

Trước tình trạng thuyền viên đang hết sức hoảng loạn, đơn vị đã ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động các tàu thuyền đang hoạt động quanh khu vực hành trình tới cứu nạn thuyền viên, yêu cầu thuyền trưởng cùng các thuyền viên nỗ lực thực hiện chống chìm theo hướng dẫn, đồng thời chuẩn bị phao áo, thuyền thúng, sẵn sàng rời tàu.

Trong khi đó cơn bão số 11 (tên quốc tế là Khanun) với sức gió giật lên tới cấp 13 đã vượt qua Philippines vào biển Đông, hướng về phía Việt Nam, gây mưa lạnh và sóng to, gió lớn trên diện rộng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Bộ Giao thông vận tải; Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm đã nhanh chóng điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 thường trực tại Hải Phòng lên đường cứu nạn thuyền viên tàu HP 9072 Ts.

cuu 4 thuyen vien cung tau sap bi chim tren bien truoc bao so 11
Tàu cá bị nạn trên vịnh Bắc Bộ

Tại khu vực vịnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 11 nên thời tiết biển rất xấu, gió cấp 5,6 giật cấp 7, sóng biển cao 2,5 mét, gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn.

Đến 14h12 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã kịp thời tiếp cận tàu bị nạn HP 9072 Ts. Máy bơm công suất lớn cùng một tổ cứu nạn đã liên tục tát, bơm nước chống chìm trong suốt hành đưa tàu HP 9072 TS về bờ.

Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, đến 23h30 ngày 13/10 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 411 đã đưa 4 thuyền viên bị nạn cùng tàu HP 9072 về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, phương tiện cho bà con ngư dân.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kịp thời có mặt tại cầu cảng động viên, thăm hỏi và chuyển quà của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đến toàn bộ thuyền viên gặp nạn.

cuu 4 thuyen vien cung tau sap bi chim tren bien truoc bao so 11 Hiệu trưởng trường Đặng Cương tiếp tục bị đình chỉ thêm 20 ngày

Lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa cho biết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương sẽ tiếp tục bị đình chỉ công ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.