Cựu cầu thủ HAGL có thể trở thành HLV trưởng Thái Lan

Ông Totchtawan Sripan nhiều khả năng giữ chức thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan trong bối cảnh Sirisak Yodyardthai cần đi học bằng HLV chuyên nghiệp của AFC.

Trang Siam Sport tiết lộ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây gọi điện cho HLV Totchtawan Sripan, người đang dẫn dắt CLB Suphanburi ở Thai League để hỏi về tương lai của ông liệu có muốn trở thành thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan.

Ông Sripan sinh năm 1971, là cựu danh thủ của "Voi chiến" thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Trong sự nghiệp quần đùi áo số, ông từng khoác áo các CLB Bangkok Bank of Commerce, Police Tero tại quê nhà, Sembawang Rangers của Singapore hay Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở Việt Nam.

Sripan khoác áo đội bóng phố núi trong 2 mùa giải từ năm 2004 đến năm 2006, ra sân tổng cộng 49 trận và ghi 13 bàn thắng.

Cựu cầu thủ HAGL có thể trở thành HLV trưởng Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Sripan được cho là HLV tiếp theo dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Siam Sport.


Sau khi giải nghệ, Sripan trở thành HLV chuyên nghiệp, dẫn dắt nhiều CLB lớn của Thái Lan như Police United, Muangthong United và giờ là Suphanburi.Cựu tiền vệ HAGL có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng ở quê nhà khi từng nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất Thái Lan" năm 2011. Những bàn thắng đáng nhớ nhất của ông trong màu áo "Voi chiến" phải kể đến pha lập công ở trận giao hữu với Manchester United cũng trong năm 2001, hay bàn thắng từ cú sút phạt tầm xa vào lưới Hà Lan năm 2007.

Theo Siam Sport, ông Sripan được FAT đánh giá cao khi có chứng chỉ HLV chuyên nghiệp từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trong khi đó, thuyền trưởng hiện tại của "Voi chiến" là Sirisak đang theo học khóa trình độ 2 ở Nhật Bản để lấy bằng huấn luyện quốc tế.

Về trường hợp của HLV Sirisak, Siam Sport cho rằng ông sẽ nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan trong bối cảnh ông Alexandre Gama xin từ chức và chờ sự bổ nhiệm từ CLB Muangthong United.

FAT đang thúc giục ông Sirisak tăng tốc hoàn thành khóa học HLV chuyên nghiệp bởi nếu đạt điểm số cao, nhà cầm quân 50 tuổi này sẽ được AFC cân nhắc chấp nhận cho giữ chức HLV đội tuyển U23 Thái Lan.

Nếu kịp, ông Sirisak sẽ cùng các cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà với nhiệm vụ giành một trong 3 tấm vé đến Olympic 2020 ở Nhật Bản.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.