Cựu CEO Ahamove Nguyễn Xuân Trường xác nhận đã đầu quân về ví điện tử Momo

Ông Nguyễn Xuân Trường đã chính thức xác nhận đầu quân cho ví điện tử Momo sau khoảng 3 tuần rời vị trí CEO Ahamove.

Sau khoảng 3 tuần rời vị trí Giám đốc điều hành Ahamove, sáng nay, ngày 22/4, cựu CEO Nguyễn Xuân Trường chính thức xác nhận thông tin đầu quân cho ví điện tử Momo. Tại công ty mới, ông Trường sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc mảng P2P.

Đại diện Momo cũng cho biết cựu CEO Ahamove sẽ giữ vị trí Giám đốc Dịch vụ chuyển tiền cho ứng dụng này.

Cựu CEO Ahamove Nguyễn Xuân Trường xác nhận đã đầu quân về ví điện tử Momo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Trường xác nhận đã đầu quân cho ví điện tử Momo sau khoảng 3 tuần rời vị trí CEO Ahamove.

Trong một chia sẻ trước đó, ông Nguyễn Xuân Trường cho hay công việc mới giúp ông bước qua một chặng đường học tập mới với nhiều khám phá hơn. Ông cho rằng bản thân cần bỏ qua những thành tựu trong quá khứ, tìm một môi trường cho việc học hỏi mới, và không ngại bắt đầu từ vạch xuất phát.

Công ty mới mà cựu CEO Ahamove Nguyễn Xuân Trường đầu quân - ví điện tử Momo, hiện có mạng lưới hơn 5.000 điểm giao dịch tài chính trải rộng khắp 45 tỉnh thành trên cả nước, kể cả vùng sâu vùng xa. Về mảng ví điện tử, Momo được xem đang nắm giữ phần lớn thị phần.

Thời gian qua, ví điện tử này cũng nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện vốn điều lệ của ví Momo đã lên hơn 100 tỉ đồng. Danh sách các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Momo gồm Goldman Sachs, SCPE, Ganymede Holdings, E-Mobile VN Investments I và Ganymede Holdings.

Ông Nguyễn Xuân Trường tốt nghiệp MBA tại ĐH Missouri (Mỹ), về Việt Nam năm 2014 và bắt đầu startup với nhiều dự án. Ahamove không phải là dự án đầu tiên ông Trường sáng lập và gắn bó.

Cựu CEO Ahamove trước đó đã xây dựng phần mềm giáo dục tiếng Anh cho trẻ mầm non thông qua trải nghiệm vừa học vừa chơi trên smartphone, cùng mô hình Google for Shopping. Tuy nhiên, cả hai đều thất bại.

Sau đó, ông Trường đầu quân cho trang thương mại điện tử Adayroi của Vingroup. Năm 2018, ông là một trong những người đồng sáng lập Ahamove.

Cựu CEO Ahamove Nguyễn Xuân Trường xác nhận đã đầu quân về ví điện tử Momo - Ảnh 2.

Cựu CEO Nguyễn Xuân Trường từng "dầm mưa dãi nắng" với start-up Ahamove.

Sau 3 năm rưỡi điều hành startup giao hàng on-demand, đầu tháng 4, ông Nguyễn Xuân Trường đã chính thức nghỉ việc tại Ahamove.

"Hôm nay, tôi chính thức tạm biệt hành trình trong vai trò quản lí của Ahamove, chỉ giữ lại cho mình chút danh vị Nhà đồng sáng lập", cựu CEO Ahamove viết trên trang Facebook cá nhân, ngày 1/4.

Trong bức tâm thư sau khi rời khỏi Ahamove, cựu CEO Nguyễn Xuân Trường cho biết một trong phẩm chất không ngừng phấn đấu và học tập là điều giúp các start-up vượt qua vực thẳm, bởi có đến 90% công ty khởi nghiệp đều rơi vào điểm chết này.

Dẫn chứng trường hợp của mình, ông Trường tiết lột với dự án khởi nghiệp e-commerce Olymsearch 2014, ông đã "đốt tiền" của mình và nhà đầu tư nhưng chỉ kịp hiểu vấn đề, hiểu giải pháp phù hợp là như thế nào và cả tầm quan trọng của thất bại nhanh, thất bại giá rẻ là thế nào. 

Với Ahamove, điểm xuất phát gần như từ Zero trên thị trường, hãng đã may mắn vượt qua giai đoạn vực thẳm chết chóc, tăng trưởng nóng để trở thành người được chọn mới, học thêm các bài học xương máu như dữ liệu là vàng đen, chất lượng của văn hóa ra quyết định dựa trên đào sâu dữ liệu đã có, làm động cơ tăng trưởng.

Tuy nhiên, việc hành động giải quyết, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc với các start-up  hầu như không phải là chuyện dễ. Chính vì vậy, ông Trường cho rằng đó là điều khiến nhiều start-up phải giãy chết.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.