Cựu giáo viên dạy Toán lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Để có tiền chi tiêu cá nhân, Huân đi vay nặng lãi. Bị chủ nợ ráo riết đòi nợ, anh ta đã lấy mác giáo viên dạy Toán để lừa đảo nhiều bị hại lấy hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, TAND Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Thành Mạnh Huân (29 tuổi, ở quận Ba Đình) ra xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Huân cho biết bản thân vốn là giáo viên môn Toán của trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình. Ngoài thời gian đứng lớp, Huân còn dạy thêm nên thu nhập được gần chục triệu mỗi tháng. Tuy nhiên số tiền này không đủ để anh ta trang trải cuộc sống.

Sau đó, vì lý do sức khỏe không đảm bảo việc giảng dạy nên nhà trường đã buộc Huân phải nghỉ việc. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Huân vay tiền từ hiệu cầm đồ. Khi bị chủ nợ đòi ráo riết, Huân nảy sinh ý định lừa đảo tiền của nhiều người.

cuu giao vien day toan lua dao hang tram trieu dong
Bị cáo Huân tại tòa (Ảnh: Vân Thanh)

Với mác đang là giáo viên của một trường có tiếng trên địa bàn Hà Nội, Huân “khoe” có khả năng “lo” biên chế, “chạy” trường cho giáo viên hợp đồng khiến nhiều người tin tưởng, trong đó có bà Nguyễn Thị N (SN 1954, ở cùng phường với Huân)

Theo cáo trạng truy tố, thông qua người quen, bà N. thuê Huân làm gia sư dạy Toán cho cháu nội mình là anh Hoàng Đức H. Quá trình dạy học, Huân khoe anh ta có quan hệ quen thân với cán bộ Sở GD&ĐT Hà Nội, nên có khả năng "lo" cho anh H. thi đỗ trường vào THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình với chi phí 170 triệu đồng.

Tin tưởng, bà N. đã đưa số tiền trên cho Huân. Tuy nhiên, khi nhận tiền xong, anh ta không thực hiện theo cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ hết. Cùng thủ đoạn trên, Huân đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 2 nữ đồng nghiệp có nhu cầu xin vào biên chế, chuyển trường.

Ngoài ra, trong số các bị hại của Huân được xác định trong vụ án này còn có chị Đỗ Hồng V. (SN 1987, ở phường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là người bị Huân chiếm đoạt số tiền lớn nhất (320 triệu đồng) và đáng nói giữa chị V và Huân từng có quan hệ là bạn học cùng trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội với nhau từ năm 2006.

Tháng 8/2015, Huân gọi điện cho chị V. “khoe” Huân có khả năng xin cho người có nhu cầu thi đỗ công chức và hứa sẽ xin chuyển công tác cho chị V. từ trường THCS HV (quận Đống Đa) sang trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình) với chi phí 320 triệu đồng.

Tin tưởng Huân từng là bạn học nên chị V. đã cùng chồng là anh Nguyễn Quang T. đưa cho Huân 320 triệu đồng vào ngày 3/9/2015, tại nhà riêng của Huân để bị cáo “lo” việc chuyển trường.

Khi nhận tiền, Huân đã ký 2 giấy biên nhận với nội dung Huân sẽ có trách nhiệm chuyển công tác cho chị V. từ trường THCS HV sang trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Nếu không thực hiện được Huân trả lại chị V. toàn bộ số tiền trên.

Đến hết thời gian hai bên thỏa thuận, Huân không những không chuyển được trường cho chị V. mà anh ta còn chiếm đoạt luôn số tiền trên, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hầu tòa, Huân nhắm mắt, cúi mặt thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng bản cáo trạng truy tố. Được nói lời sau cùng, cựu giáo viên dạy toán mở lời xin lỗi đến các bị hại và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thành Mạnh Huân mức án 12 năm tù đồng thời bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại theo quy định của pháp luật.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.