Cựu Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ đáp chuyên cơ riêng xuống sân bay Tân Sơn Nhất

Tối 8/12, mạng xã hội xuất hiện thông tin Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bằng chuyên cơ riêng, khiến cộng đồng mạng Việt Nam bất ngờ.

Theo các thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tối 8/12, một chuyên cơ tư nhân cỡ nhỏ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhiều ô tô cùng lực lượng an ninh, mật vụ đã xuất hiện ở dưới sân bay cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

Đoàn rời đi ngay sau đó.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ đáp chuyên cơ riêng xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Hình ảnh chuyên cơ tư nhân mà cựu Tổng thống Mỹ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Facebook Trần Huỳnh).

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, chuyến bay bằng chuyên cơ riêng của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 8./2/2019. Tuy nhiên, từ trước đó 2 tiếng, đoàn đón đã tập trung sẵn ở sảnh VIP để chuẩn bị công tác hậu cần. Máy bay vừa hạ cánh, cựu Tổng thống Mỹ Obama cùng đoàn mật vụ đã ngay lập tức đi về trung tâm TP HCM.

Hiện dân mạng đang đồn đoán nhưng chưa rõ lí do cũng như lịch trình lần này của ông Obama tại Việt Nam.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama bất ngờ đáp chuyên cơ riêng xuống sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Khi máy bay vừa hạ cánh, đoàn xe đã xuất hiện để tiếp đónFacebook. (Ảnh: Trần Huỳnh).

Trước đó, thông tin bà Michelle Obama sẽ đến Việt Nam vào ngày 9./2 để thúc đẩy giáo dục trẻ em gái, được truyền thông đưa tin nên nhiều người suy luận, có thể chuyến sang Việt Nam này của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đi cùng phu nhân.

Ông Obama đã có chuyến công tác 3 ngày đến Việt Nam từ 23-25/5/2016. Trong chuyến đi này, ông Obama đã ghé thăm chùa Ngọc Hoàng (Quận 1, TP HCM), sau đó là buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và đối thoại trực tiếp với khoảng 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.