Cyoung Việt Nam muốn làm khu đô thị hơn 8.000 tỷ tại Ninh Thuận

Cyoung Việt Nam đăng ký đầu tư Khu đô thị mới Tây Bắc TP Phan Rang - Tháp Chàm quy mô hơn 91 ha tại Ninh Thuận.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. (Ảnh: ThanhNien). 

Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận công bố, CTCP Đầu tư Phát triển Cyoung Việt Nam là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Bắc, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2019 (có trụ sở tại Hà Nội) với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm Phương Mạnh Cường (75%), Lê Thị Trang (15%), Nguyễn Hải Long (10%). 

Tháng 10/2020, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng. Qua ba lần tăng vốn, đến tháng 6/2023, vốn điều lệ của Cyoung Việt Nam đạt 1.600 tỷ đồng. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Xuân Hải.

Khu đô thị mới Tây Bắc, TP Phan Rang - Tháp Chàm có diện tích sử dụng đất hơn 91 ha, thuộc xã Thành Hải và phường Phước Mỹ. Hiện trạng khu đất gồm hơn 54 ha đất trồng lúa; gần 5 ha đất ở; hơn 7 ha đất trồng cây lâu năm; 11 ha đất trồng cây hàng năm, gần 4 ha đất giao thông, còn lại là đất nghĩa trang, đất thủy lợi và đất nuôi trồng thủy sản.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 7.750 tỷ đồng, ngoài ra chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 603 tỷ đồng.  

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu đô thị cửa ngõ, kết nối với TP Nha Trang về phía Bắc theo trục đường Quốc lộ 1, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Tây Bắc thành phố, kết nối với cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt theo trục Quốc lộ 27. 

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vốn nhà nước đồng loạt báo lãi
Nửa đầu 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn nhà nước lần lượt báo lãi sau thuế. Một số trường hợp ghi nhận doanh thu trên nghìn tỷ như Sonadezi, Viglacera, Tổng công ty HUD, Hancorp hay Tổng công ty 319...