Đà Lạt 'cắt' 300m2 rừng phòng hộ cho công ty Tiến Lợi làm Điểm du lịch sinh thái K’lan

Nguồn gốc rừng là rừng trồng thông 3 lá bằng nguồn ngân sách nhà nước, trồng năm 1998, thuộc loại đất phi nông nghiệp

HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua nghị quyết số 176/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án Điểm du lịch sinh thái K’lan tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, do Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và giao thông Tiến Lợi làm chủ đầu tư.

Đà Lạt 'cắt' 300m2 rừng phòng hộ cho công ty Tiến Lợi làm Điểm du lịch sinh thái K’lan - Ảnh 1.

Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm từ trên cao (Ảnh: B.L.Đ).

Theo đó, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng gồm 300 m2 rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt. Nguồn gốc rừng là rừng trồng thông 3 lá bằng nguồn ngân sách nhà nước, trồng năm 1998, thuộc loại đất phi nông nghiệp (đất chuyên dụng), tại địa điểm Lô 6 và lô 11, khoảnh 2, tiểu khu 162B, phường 4, thành phố Đà Lạt.

Nghị quyết 176/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày thông qua 27.4.2020, giao UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai thực hiện.

Tag:
chọn
[Photostory] Bình Định sắp có khu đô thị 1.900 tỷ gần cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn
CTCP Đầu tư TCV vừa qua đã triển khai xây dựng khu phố thương mại 10,2 ha tại thị xã Hoài Nhơn, Bình Định. Đây là một trong 3 phân khu thuộc quy hoạch Khu đô thị Phú Mỹ Tân (hơn 1.900 tỷ đồng). Vị trí này có mặt tiền tiếp giáp quốc lộ 1A và cách cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (đang thi công) khoảng 2 km.