Đại gia Dũng 'lò vôi' tuyên bố rời thương trường, bán tài sản để làm từ thiện

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết vợ ông - bà Nguyễn Phương Hằng, sẽ giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam. Riêng ông chính thức rời khỏi thương trường để: "Tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản mình đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người".

Trên Facebook cá nhân, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (được biết đến nhiều qua tên gọi Dũng "lò vôi") thông báo chính thức rời khỏi thương trường từ ngày Rằm tháng 4 Âm lịch, trùng với ngày Lễ Phật đản.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết hiện tuổi đã ngoài 60, nên ông quyết định: "Chính thức dừng việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ tập trung vào công việc thiện nguyện". 

Để làm thiện nguyện, ông cho biết sẽ "bán những tài sản mình đã tạo dựng trong hơn 40 năm qua để giúp đời giúp người".

Đại gia Dũng 'lò vôi' bất ngờ tuyên bố rời khỏi thương trường để đi làm từ thiện - Ảnh 1.

Ông Dũng "lò vôi" cho biết vợ ông - bà Nguyễn Phương Hằng, sẽ giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam. (Ảnh: ĐN).

Ông Dũng "lò vôi" cho rằng trên thương trường sẽ vắng một Huỳnh Uy Dũng, nhưng trên con đường thiện nguyện của đất nước sẽ có thêm một người thiện tâm, lấy việc giúp bá tánh làm niềm vui, niềm hạnh phúc.

Riêng việc quản lí Công ty CP Đại Nam - doanh nghiệp sở hữu khu vui chơi, công viên Đại Nam (Bình Dương), ông Huỳnh Uy Dũng cho biết vợ ông - bà Nguyễn Phương Hằng, sẽ đảm nhiệm và giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Dũng cũng bày tỏ niềm vui về việc Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng đồng ý cho các khu vui chơi giải trí được hoạt động trở lại sau thời gian cách li xã hội. 

Ông cho hay sau khi vợ ông thay ông giữ ghế Tổng Giám đốc, bà đã quyết định miễn phí vé cổng cho Khu du lịch Đại Nam đến cuối tháng 6/2020.

"Bà xã mình vẫn tiếp bước theo ý nguyện trước đây của mình, là dùng 100% lợi nhuận từ việc kinh doanh của Công ty CP Đại Nam vào các công tác vì cộng đồng của Quỹ từ thiện Hằng Hữu", ông Dũng cho biết.

Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng tên thật là Huỳnh Phi Dũng, quê tại tỉnh Bình Định. Sở dĩ được biết đến với tên gọi quen thuộc Dũng "lò vôi" vì ông từng khởi nghiệp thành công với một lò vôi, sau đó ông Dũng được giao phụ trách Công ty Sơn mài Thành Lễ (tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Dương). 

Ông đã "lột xác" Thành Lễ đang trên đà phá sản trở thành một doanh nghiệp làm ăn có lãi, đóng góp quan trọng vào ngân sách tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ.

Đại gia Dũng 'lò vôi' bất ngờ tuyên bố rời khỏi thương trường để đi làm từ thiện - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Uy Dũng rót 5.000 tỉ đồng xây dựng Khu du lịch Đại Nam từ tháng 9/2007. (Ảnh: Thanh Niên).

Hiện Thành Lễ đã được đổi tên thành Công ty CP Đại Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và du lịch. 

Về bất động sản, Đại Nam là chủ đầu tư một loạt dự án tại Bình Dương như Khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu tái đại cư Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước…

Về đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp, Đại Nam là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Sóng thần 2-3.

Về du lịch, Đại Nam đang đầu tư vào Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến. Ông Huỳnh Uy Dũng rót 5.000 tỉ đồng xây dựng từ tháng 9/2007, với mục tiêu trở thành khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á trên diện tích 261 ha. Khu du lịch chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008.

Gần đây, ông Dũng cũng được chú ý nhiều sau khi đầu tư trường đua tại Đại Nam và dồn sức vào đầu tư hệ thống xử lí nước thải, dù kết quả chưa được khẳng định. 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.