Ông Dũng 'lò vôi' còn tặng thí điểm công trình xử lí nước thải cho Đà Nẵng hay thôi?

Theo Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, công ty CP xử lí nước thải Hằng Hữu Huỳnh do ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi Dũng "lò vôi") làm chủ đã tạm dừng việc tặng thí điểm công trình xử lí nước thải cho Đà Nẵng.

Chiều 24/4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo Quý I/2019. Tại đây, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, ông Dũng "lò vôi" đã tạm dừng lại việc tặng thí điểm dự án xử lí nước thải bằng phương án sinh học tại khu vực hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Ông Dũng lò vôi còn tặng thí điểm công trình xử lí nước thải cho Đà Nẵng hay thôi? - Ảnh 1.

Ông Dũng "lò vôi" đã tạm dừng lại tặng thí điểm dự án xử lí nước thải bằng phương án sinh học tại khu vực hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Thời gian qua, ông Hùng cũng thường xuyên liên lạc ông Dũng "lò vôi" với tinh thần cởi mở về việc tặng thí điểm dự án xử lí nước thải trên.

"Đây là một điều rất bình thường, dự án được tặng thí điểm nhưng tạm dừng thì mình cũng hiểu nhẹ nhàng thôi chứ không có gì cả. Hiện Sở TN&MT vẫn xúc tiến, liên lạc với phía công ty ông Dũng để có thể hỗ trợ nhiều chương trình khác về môi trường Đà Nẵng chứ không phải dừng lại", ông Hùng cho hay.

Đà Nẵng họp khẩn việc ông Dũng 'lò vôi' định dừng tặng 2 dự án xử lí nước ô nhiễm

Trước đó chiều 22/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng triệu tập cuộc họp bất thường xử lí việc ông Dũng "lò vôi" dừng tặng dự án xử lí nước thải ô nhiễm ở hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián, quận Thanh Khê.

Nguyên nhân là ông Dũng "lò vôi" muốn chọn hồ Vĩnh Trung để nuôi vi sinh. Sau khi thành công xử lí luôn hồ Thạc Gián liền kề nối nhau bằng cống có sẵn rồi tiếp đến là hồ công viên 29/3. Tuy nhiên, một phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề xuất ông Dũng xử lí hồ Bàu Trảng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, việc ông Dũng muốn trao tặng món quà là một công trình góp phần xây dựng TP xanh, sạch rất đáng trân trọng.

Nếu thành công như những gì ông Dũng đã làm được tại khu CN Sóng Thần, khu du lịch Đại Nam và công nghệ này sẽ được nhân rộng thêm ra thì Đà Nẵng sẽ có thêm những hồ làm cảnh quan, sinh thái, điểm tham quan của người dân và du khách.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương cho phép công ty CP xử lí nước thải Hằng Hữu Huỳnh thực hiện thí điểm dự án xử lí nước thải bằng phương án sinh học tại khu vực hồ Vĩnh Trung trước khi nghiên cứu áp dụng mở rộng trên địa bàn.

Ông Thơ giao Sở TN&MT khẩn trương liên hệ và làm việc với Công ty CP Hằng Hữu Huỳnh của ông Dũng "lò vôi" để triển khai thực hiện thí điểm dự án.

Tuy nhiên, việc tặng thí điểm dự án xử lí nước thải cho Đà Nẵng đã tạm dừng.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.