Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì dịch, hàng trăm người đang chờ được buôn bán lại, hỗ trợ tiền ảnh hưởng bởi dịch

Chợ Cồn là một trong những chợ lâu đời nhất, thu hút khách du lịch nhất nhì của TP Đà Nẵng. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngôi chợ này đóng cửa không cho hàng trăm tiểu thương kinh doanh từ ngày 2/4 đến nay. Chỉ có một số sạp hàng bán đồ thiết yếu được bán theo qui định.
Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 1.

Chợ Cồn nằm ở vị trí ngã tư Ông Ích Khiêm - Hùng Vương, quận Hải Châu. Trước khi có dịch Covid-19, ngôi chợ này cùng với chợ Hàn - là 2 ngôi chợ thu hút khách du lịch đến đông đúc nhất mua sắm các mặt hàng lưu niệm, quần, áo...Từ khi có có dịch xảy ra, đặc biệt khi có Chỉ thị số 16 và công văn của TP Đà Nẵng ngày 31/3, ngôi chợ này đóng cửa tất cả các ki - ốt kinh doanh buôn bán bên trong lẫn bên ngoài mặt tiền đường Ông Ích Khiêm và Hùng Vương.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 2.

Đồng loạt các ki - ốt kinh doanh buôn bán tại chợ Cồn dừng kinh doanh từ 0h ngày 2/4 đến nay. Đến trưa 15/4, chợ vắng lặng, nhiều người vẫn chưa biết bao giờ được buôn bán trở lại.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 3.

Theo thông kê, có hơn 600 tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Cồn. Chỉ có một số ki - ốt bán hàng hóa thiết yếu được hoạt động bình thường.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 4.

Trong ảnh, mặt tiền đường Ông Ích Khiêm, chợ Cồn vắng lặng, dừng buôn bán, kinh doanh.

Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa đã gần nửa tháng theo Chỉ thị số 16.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 6.

Đến trưa 15/4, ngày cuối cùng thực hiện Chỉ thị số 16 và công văn của UBND TP Đà Nẵng, các tiểu thương vẫn chưa có thông tin chính thức chuẩn bị cho việc buôn bán trở lại bình thường. Chúng tôi gọi vào số điện thoại một chủ ki - ốt vải trong chợ Cồn, cho biết: "Tôi đóng cửa kinh doanh từ ngày 2/4. Hôm nay (15/4) đang chờ thông tin từ chính quyền TP có cho buôn bán lại hay không? Nếu cho thì ngày mai bán trở lại luôn chứ hàng hóa nhiều lắm. Mỗi ngày chờ đợi lòng như lửa đốt vì hàng để mấy nay". Người đàn ông này còn cho biết thêm, ông cùng những tiểu thương kinh doanh trong chợ Cồn đã biết, kê khai ảnh hưởng bởi dịch, chờ hỗ trợ từ nhà nước.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 7.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 8.

Bên trong chợ Cồn, hàng trăm ki - ốt kinh doanh buôn bán đóng cửa im ắng. Hình ảnh này chưa bao giờ thấy nhiều năm qua.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 9.

Những tiểu thương được kinh doanh buôn bán còn lại tại chợ bán các mặt hàng thiết yếu.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 10.

Trong ảnh, lối vào chợ được bảo vệ kiểm soát, người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào mua.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 11.

Mặt hàng khẩu trang, đồ khô chủ yếu được bày bán.

Chợ Cồn lâu đời nhất Đà Nẵng 'cửa đóng then cài' vì Covid-19, hàng trăm người đang chờ hỗ trợ tiền - Ảnh 12.

Trả lời báo chí, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết, tiểu thương, người buôn bán nhỏ bị ngừng buôn bán thì được hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng. Cụ thể, nếu tổng doanh thu khai thuế thuế dưới 100 triệu/năm, thực hiện theo Quyết định của Chính phủ. Không khai thuế thì xem như là lao động mất việc, hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng mất việc.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, dự kiến, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn thành phố theo qui định của Trung ương trong thời gian 3 tháng (tháng 4-5-6/2020) khoảng 279 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố đảm bảo 70% là gần 200 tỉ đồng. Đồng thời, Đà Nẵng đã chủ động dành nguồn ngân sách khoảng 30 tỉ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng đặc thù khác của thành phố ngoài qui định của Trung ương.