Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại

Chưa hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng đường phố Sài Gòn đã gần trở lại nhịp sống bình thường.

Đường phố Sài Gòn đông đúc trở lại

Ngày 14/4, ghi nhận tại các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Gia Trí, 3/2... dòng xe cộ qua lại đã đông đúc hơn nhiều so với những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại nhiều tuyến đường đều có những nhóm người ngồi chơi đùa, không đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19. Các hàng quán bán đồ mang về cũng luôn đông khách. Một số quán ăn cũng đang rục rịch mở cửa trở lại.

"Mình vẫn phải đi làm nên người dân ra đường đông đúc cũng là bình thường. Tuy vậy, tôi thấy nhiều người dường như đã thờ ơ với dịch Covid-19 hơn lúc đầu áp dụng giãn cách xã hội.

Tôi nghĩ nếu người dân không áp dụng tốt việc giãn cách xã hội thì rất khó trong công tác phòng chống dịch. Tôi có việc nên tôi phải đi ra đường nhưng cũng luôn áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh dịch", chị Thu Thủy (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 2.

Hàng quán không mở cửa, người dân đi ô tô ra trung tâm thành phố và chuẩn bị theo ghế đẩu ngồi trên vỉa hè

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 3.

Ít xe hơn ngày thường nên một người dân thản nhiên đi bộ trong làn ô tô trên đường Điện Biên Phủ

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 4.

Một người nước ngoài trong công viên trung tâm thành phố không tuân thủ việc đeo khẩu trang

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 5.

Những cuộc trao đổi hàng hoá mua qua mạng diễn ra chống vánh

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 6.

Ngày thường trước khi có dịch, những người bán hàng rong cố định một chỗ, giờ cách li thì họ chuyển sang giao nước bằng xe máy

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 7.

Đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh tấp nập xe cộ

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 8.

Cầu vượt Hàng Xanh giờ tan tầm

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 9.

Buổi chiều, người dân ra đường nhiều hơn

Ghi nhận thêm tại khu vực kênh Nhiêu Lộc, đoạn gần khu vực cầu Trần Khánh Dư, nhiều người vẫn tụ tập câu cá, vui chơi. Khu vực này cũng thu hút khá nhiều người dân đến tập thể dục mỗi buổi sáng và các buổi chiều trong ngày. Dù đã có bảng cấm câu cá nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn nhiều năm khiến nhiều người dân bức xúc.

"Tôi không thể chấp nhận được việc người dân tập trung câu cá khi cả nước đang tích cực phòng chống Covid-19 như vậy. Giờ mọi người cứ thờ ơ vậy mình cũng không dám ý kiến, đây là ý thức của mỗi người. Việc câu cá cũng diễn ra lâu rồi nhưng không được xử lý, ngày càng nhiều người câu hơn", ông Bình (ngụ Phú Nhuận) bức xúc.

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 10.

Bất chấp lệnh cách li còn hiệu lực, nhiều người vẫn tụ tập trên kênh Nhiêu Lộc

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 11.

Họ ra câu cá giải trí

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 12.

Thậm chí đùa giỡn không giữ khoảng cách và không đeo khẩu trang

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 13.

Hoặc rất chịu khó đeo khẩu trang để chạy bộ

Chưa hết giãn cách xã hội, đường phố Sài Gòn đã đông đúc trở lại - Ảnh 14.

Đường Cộng Hoà giờ tan tầm

Vừa qua, để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình dịch bệnh Covid-19, TP HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian cách li xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/4, với tinh thần kiên định, chủ động và quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tính đến nay, trên địa bàn TP HCM có 54 ca nhiễm, trong đó, 35 trường hợp lây nhiễm ở nước ngoài chiếm 65%, 19 trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng chiếm 35%. Trên địa bàn thành phố về cơ bản đã không xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới tại cộng đồng từ ngày 3/4.

Đối với các khu cách li tập trung, tổng cộng có 12.000 trường hợp cách li y tế, trong đó, có 11.760 trường hợp đã hết thời gian cách li và chỉ còn 240 trường hợp đang cách li.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.