Đại gia Đường 'bia' sắp bán khách sạn dát vàng tại Giảng Võ

Do gặp khó khăn về dòng tiền, đại gia Đường 'bia' cho biết sẽ bán khách sạn dát vàng tại số 7B. Giảng Võ.

Khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake. (Ảnh: dolcehanoigoldenlake.com).

Ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn gọi là đại gia Đường bia), Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình vừa xác nhận với báo chí, ông sẽ chào bán cạnh tranh khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake trong tháng 3 với giá khởi điểm 250 triệu USD

Theo chia sẻ của ông, nguyên nhân rao bán khách sạn này là do dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp chưa được chính quyền cấp giấy phép xây dựng dẫn đến doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn về dòng tiền phải bán tài sản để giải quyết thanh khoản. 

Golden Lake được mệnh danh là khách sạn phủ vàng giữa Thủ đô Hà Nội (tọa lạc tại số 7B, Giảng Võ). Dự án chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2020 với chiều cao 25 tầng nổi với 3 tầng hầm. Chủ đầu tư cho biết, tòa nhà có vốn đầu tư hơn 100 triệu USD. 

120.000 m2 mặt ngoài của khách sạn được phủ vàng. Bên trong, trần, phào của sảnh, cửa thang máy,... của khách sạn đều được phủ vàng 24k, còn lan can cầu thang mạ vàng 18k.

Về lịch sử dự án, trước đây, khu đất này là dự án văn phòng làm việc được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng vào tháng 9/2009 cho CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mefrimex. Tháng 11/2009, dự án chính thức được khởi công trên diện tích 2.237,5 m2 với quy mô 16 -19 tầng, trong đó có 4 tầng hầm.

Tuy nhiên, sau khi khởi công, dự án nằm "án binh bất động" gần 10 năm do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính.

Đến tháng 3/2018, chủ đầu tư dự án bất ngờ có thông báo xin tiếp tục tổ chức triển khai thi công sau 10 năm im ắng, cùng với đó, công năng của tòa nhà cũng được đổi thành "Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp – Hà Nội Golden Lake". Chủ đầu tư dự án lúc này là Công ty TNHH Hòa Bình.

Ngoài Golden Lake, ông chủ "Đường bia" hiện đang sở hữu hai dự án dát vàng khác là Hòa Bình Green City (Hà Nội) và Hòa Bình Green Đà Nẵng.

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.