Đại gia Sài thành bỏ 160 triệu đồng mua cặp cây "chơi" Tết

Một đại gia trong ngành bất động sản tại TPHCM đã bỏ ra 160 triệu đồng để mua một cặp bình hoa về chơi Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

​​​​​​

Cặp bình hoa đông đào màu đỏ có giá “khủng” lên tới 160 triệu đồng đã được chủ một doanh nghiệp bất động sản tại quận 3 “bưng” về trưng Tết. Đây là cặp bình hoa đông đào có chiều cao lên tới 2m được nhập khẩu từ Hà Lan. Loài hoa đông đào còn có tên tiếng Anh là Ilex Verticillata.

dai gia sai thanh bo 160 trieu dong mua cap cay choi tet
Nhiều người dân ở TPHCM “trầm trồ” khi thấy bình hoa “khủng” và ít người có thể sở hữu

Chị Nguyễn Thị Vân, đại diện cửa hàng hoa tươi trên đường Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1) cho biết, mỗi bình được cắm 120 cành hoa đông đào. Mỗi cành hoa có giá dao động từ 400.000 - 800.000 đồng và phải mất 5 giờ đồng hồ để cắm xong một bình hoa.

dai gia sai thanh bo 160 trieu dong mua cap cay choi tet
Cặp hình hoa đông đào cao 2m có giá hơn 100 triệu đồng

Theo quan sát của chúng tôi, cặp bình hoa đông đào rất đẹp mắt và tươi rói. Do bình hoa quá “khủng” nên cửa hàng hoa đã phải huy động một xe bán tải để giao hoa cho khách và 6 nhân viên nam để bưng hoa lên xe.

“Chủ doanh nghiệp bất động sản mua cặp bình hoa này để trưng ở công ty. Việc trưng bình hoa này sẽ thể hiện được đẳng cấp của vị chủ nhân”, chị Vân nói.

dai gia sai thanh bo 160 trieu dong mua cap cay choi tet
Những quả mọng màu đỏ trên cành rất bắt mắt và thu hút

Cũng theo chị Vân, hoa đông đào có thể tươi lâu trong khoảng từ 7-10 ngày và số lượng rất hạn chế. Ngoài ra, cửa hàng này cũng đang gấp rút làm thêm 20 bình hoa đông đào có giá từ 15-30 triệu đồng/bình để giao cho khách hàng trước Tết nguyên đán.

dai gia sai thanh bo 160 trieu dong mua cap cay choi tet
Bình hoa đông đào nhỏ có giá từ 15-30 triệu đồng

Hoa đông đào có đặc điểm thân cao, dáng cành đẹp với 2 màu sắc Đỏ và Vàng, cùng nhiều quả đỏ mọng nhỏ chi chít trên cành. Nhiều người cho rằng, hoa đông đào là biểu tượng của sự may mắn, sung túc và tài lộc.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.