Danh Khôi thoái vốn công ty con sau 3 tháng M&A

HĐQT của Danh Khôi vừa thông qua nghị quyết thoái toàn bộ gần 26 triệu cổ phần, tương đương 99,99% vốn điều lệ tại Benhouse Việt Nam sau 3 tháng hoàn tất M&A. Thương vụ M&A này đã đóng góp hơn 67,5 tỷ đồng lãi mua rẻ vào kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp.

HĐQT của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa thông qua nghị quyết thoái toàn bộ gần 26 triệu cổ phần, tương đương 99,99% vốn điều lệ mà Danh Khôi đang nắm giữ tại CTCP Đầu tư Benhouse Việt Nam với phương thức giao dịch thỏa thuận bằng hợp đồng chuyển nhượng.

Về giá và đối tượng chào bán, công ty ủy quyền cho người đại diện pháp luật/Tổng giám đốc công ty xem xét và quyết định đối tượng và giá chuyển nhượng phù hợp.

Trước đó, vào tháng 10/2021, HĐQT của Danh Khôi đã thông qua quyết định nhận chuyển nhượng gần 13,9 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ tại thời điểm đó của Benhouse Việt Nam. Hai tháng sau khi HĐQT Danh Khôi quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần, Benhouse đã tăng vốn điều lệ từ gần 213,5 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng như hiện tại, cơ cấu cổ đông mới không được công bố. 

Đến đầu tháng 5, Danh Khôi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Benhouse với tỷ lệ sở hữu tại ngày mua là 99,99% vốn điều lệ, tương đương gần 26 triệu cổ phần như hiện tại, đồng thời ghi nhận Benhouse là công ty con trong báo cáo tài chính quý II/2022. 

Lãi mua rẻ từ thương vụ này là hơn 67,5 tỷ đồng, được ghi nhận vào mục thu nhập khác và đóng góp vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Danh Khôi.  

Về phía Benhouse Việt Nam, công ty được thành lập vào tháng 12/2019 với vốn điều lệ 260 tỷ đồng, hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

Trên thị trường bất động sản trong nước, Benhouse Việt Nam được biết đến là chủ đầu tư của dự án Chung cư Ben Hill ở Thuận An, Bình Dương cùng với đơn vị phát triển dự án là CTCP Tập đoàn Vietpearl. Dự án có quy mô 4 block với các loại hình căn hộ, chung cư, officetel và các tiện ích như công viên, hồ bơi, khu thương mại.

 Dự án Chung cư Ben Hill. (Nguồn: Danh Khoi Real).

 

Liên quan đến các công ty thành viên của Danh Khôi, ngoài Benhouse, vào cuối tháng 3, Danh Khôi cũng đã thoái toàn bộ 3,8 triệu cổ phần, tương dương 95% vốn điều lệ tại CTCP Bất động sản DKRD.

Ở chiều ngược lại, vào ngày 29/7, HĐQT Danh Khôi đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 5,1 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng Saigon Land. Sau khi thương vụ hoàn tất, Saigon Land sẽ chính thức trở thành công ty con của Danh Khôi. 

Quý II/2022, Danh Khôi báo lãi sau thuế 106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 46 tỷ đồng nhờ ghi nhận thêm doanh thu từ dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản và hợp tác đầu tư dự án khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định), đồng thời có lãi do đánh giá lại tài sản khi đầu tư vào công ty con.

Lũy kế 6 tháng đầu kinh doanh, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 108,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 69 tỷ đồng. 

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.