Đất đấu giá Thanh Oai ế khách

22 lô đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động được huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đưa ra đấu giá ngày 30/11 đều không tìm được chủ.

Đất đấu giá khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai. (Ảnh: Di Anh). 

Ngày 30/11, huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) tổ chức đấu giá 22 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động. Các thửa này có diện tích khoảng 85 - 135 m2/thửa. Giá khởi điểm là 5,3 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước dao động 90 - 144 triệu đồng/thửa.

Từng thửa đất được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên (ít nhất 6 vòng bắt buộc). Bước giá tối thiểu là 5 triệu đồng/m2. Như vậy, người tham gia phải trả tối thiểu 35,3 triệu đồng/m2 để có thể giành quyền sở hữu đất. 

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai cho biết đến vòng thứ 8, giá cao nhất khoảng 70 triệu đồng/m2, nhưng do khách hàng đồng loạt bỏ cuộc nên các lô đất đấu giá đều không tìm chủ thành công.

Đồng thời cho biết, việc đấu giá không thành của 22 lô đất lần này sẽ ảnh hưởng tới thu ngân sách của địa phương. 

Cách đây không lâu, vào ngày 16/11, huyện Thanh Oai đã tổ chức đấu giá 25 thửa đất cũng thuộc khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động. Buổi làm việc thu hút hơn 400 hồ sơ của 111 khách hàng tham dự.  

Phiên chợ đất ngã ngũ sau 10 vòng trả giá. Giá trúng cao nhất được ghi nhận ở mức 90,3 triệu/m2, thuộc về 2 thửa đất ở vị trí góc.

Các thửa này rộng khoảng 114 m2 và 129 m2, tức giá cả thửa lần lượt gần 10,3 tỷ và 11,7 tỷ, gấp hơn 17 lần giá khởi điểm.

Giá trúng thấp nhất ở mức 45,3 triệu/m2, thuộc về thửa đất rộng 157 m2, tức hơn 7,1 tỷ, gấp 8,5 lần giá khởi điểm. Được biết thửa đất này cũng nằm ở vị trí góc, song giá trúng lại chỉ bằng khoảng 50% giá trúng của 2 thửa trên. Theo chia sẻ của một nhà đầu tư, lý do là bởi thửa này vướng cột điện ngay mặt tiền.  

Một diễn biến đáng chú ý của phiên chợ đất này là các thửa đất sau khi đấu trúng được rao bán trên thị trường với giá chênh khá cao, có trường hợp lên tới 1 tỷ đồng.

Thông tin rao bán "chênh nhẹ" 1 tỷ đồng được môi giới đăng trên mạng xã hội sau phiên đấu giá đất ngày 16/11 của huyện Thanh Oai . (Ảnh: Chụp màn hình).  

Hồi tháng 8, diễn biến phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai đã thu hút nhiều sự chú ý khi có khoảng 1.500 người tham dự, với hơn 4.000 hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Kết quả, giá trúng thấp nhất là 51,6 triệu đồng/m2. Còn giá trúng cao nhất hơn 100,5 triệu đồng/m2 - con số “rất bất thường” theo đánh giá của Tổng Giám đốc EZ Property Vietnam Phạm Đức Toản. Được biết sau đó, khoảng 80% số lô đất đấu giá tại phiên này đã bị bỏ cọc. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.