Đê sông Nhuệ mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng

Mặt đường bê tông trên đê sông Nhuệ đưa vào sử dụng chưa được 1 năm nhưng đã xuất hiện nhiều chỗ bong tróc, nứt toác,... xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 29/10, đi dọc tuyến đường qua các thôn Nhân Hòa, Thượng Phúc đến Siêu Quần (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), PV ghi nhận mặt đường bê tông nhiều đoạn nhấp nhô, bong chóc, một số điểm đã được múc lên để sửa chữa.

Anh Nguyễn Gia Chiến, người dân thôn Thượng Phúc (xã Tả Thanh Oai) cho biết: “Cuối năm 2015, đoạn đường mới được hoàn thành nhưng chưa được 1 năm đã xuống cấp trầm trọng. Đoạn đường tôi đứng đây bị sụt lút dài khoảng 20m, rộng 2m. Nhiều chỗ bê tông dày 20-30cm nhưng cũng bị nứt gãy, sụt lún. Hiện, đơn vị thi công đã múc những đoạn bê tông nứt gãy đi để đổ mới”.

de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Tại khu vực trước ngõ 63 thôn Thượng Phúc (xã Tả Thanh Oai) bị sụt lún nghiêm trọng, nhiều nơi sụt lún hơn 30cm.

Cũng theo anh Chiến thì đoạn đường bị sụt lún này nằm dọc theo bờ kè sông Nhuệ nên đã xuất hiện những vết nứt rộng kéo dài, có thể luồn cả cánh tay vào được. Ngoài ra, bờ kè cũng đã xuất hiện những vết nứt, hỏng nên nguy cơ bị sạt lở xuống lòng sông bất cứ lúc nào.

de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Bờ kè đê sông Nhuệ ở trước ngõ 63 thôn Thượng Phúc đã xuất hiện những vết nứt, bong tróc và hỏng.

Cùng bày tỏ bất bình về tình trạng đê sông Nhuệ xuống cấp trong thời gian ngắn, ông Nguyễn Gia Long cho hay: “Hàng ngày tôi đi tập thể dục từ thôn Thượng Phúc hướng về thôn Siêu Quần (xã Tả Thanh Oai) thì thấy nhiều đoạn đường bị bong tróc, sụt lún, nhấp nhô. Tôi không hiểu tại sao, cùng 1 tuyến đường mà đơn vị thi công, chỗ thì phẳng, chỗ thì bị nứt toác, một số nơi thì bị sụt lún,..”.

de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Ông Long không hài lòng về mặt đường đê sông Nhuệ, chỗ thì phẳng, chỗ thì bị nứt toác, một số nơi thì bị sụt lún,..
de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Nhiều người dân bức xúc khi công trình đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã xảy ra tình trạng bong tróc, nứt toác, sụt lún.
de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Được biết, dự án gia cố bờ tả sông Nhuệ, huyện Thanh Trì (đoạn Thượng Phúc- Siêu Quần) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 7/12/2009. UBND huyện Thanh Trì được giao làm chủ đầu tư dự án. Ngày 29/9/2010, UBND huyện Thanh Trì đã có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán xây dựng. Theo đó, chi phí xây lắp hơn 50 tỷ đồng
de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong

Tuyến đường mới đưa vào sử dụng được gần 1 năm nhưng nhiều điểm trên mặt đường đê sông Nhuệ đã bị xuống cấp, hư hỏng. Đây là đoạn bị hư hỏng,sụt lún sâu nhất kéo dài gần 100 mét, nằm trên địa bàn đội 9 thôn Thượng Phúc.

de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Đoạn đường bị hư hoảng, sụt lún khiến việc đi lại của người dân qua đoạn đường này gặp nhiều khó khăn.
de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Tại thời điểm PV ghi nhận, đơn vị thi công đã cử 1 máy xúc đến để phá bỏ và múc những đoạn đường bị hư hỏng đi để sửa chữa. Phần đường bị sụt lún ở giữa được người dân đổ đất, gạch để đi lại. Phần bê tông hai bên đã được đơn vị thi công phá bỏ để làm đoạn đường mới.
de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Nhiều điểm sụt lún gần 40cm, bê tông bị gãy vụn khiến người dân đi lại khó khăn.
de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong

Một người dân thôn Thượng Phúc cho hay, trước kia, đê sông Nhuệ là đường đất, mỗi khi trời mưa khiến đất nhũn như bùn lầy không đi nổi, nắng thì bụi mù mịt. Do đó, dự án gia cố đê được người dân thôn Thượng Phúc rất mong đợi.

de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong
Tuy nhiên, đoạn đường được đưa vào sử dụng chưa được lâu thì xuất hiện nhiều điểm bị sụt lún, sạt lở, nền bê tông bị nứt toác.
de song nhue moi dua vao su dung da xuong cap nghiem trong

Trao đổi với PV, ông Lưu Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, dự án gia cố bờ đê sông Nhuệ (đoạn Thượng Phúc - Siêu Quần) do UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư nên việc thanh kiểm tra không thuộc thẩm quyền xã. Vào chiều 28/10, cán bộ xã cùng với ban quản lý dự án đã đến xác định vị trí sụt lún để cắm biển hạn chế trọng tải, sau đó kết hợp với các bên liên quan tiến hành sửa chữa. Thời gian tu sửa dự kiến trong vòng nửa tháng.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.