Đề thi minh họa và đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2017

Ngày 5/10, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa môn Hóa trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Nội dung câu hỏi của môn Hóa không có nhiều kiến thức mới, chủ yếu vẫn là kiến thức về Kim loại, các bài tập về khối lượng, số mol, các kiến thức lý thuyết gần gũi với thực tế, dễ dàng giúp học sinh vận dụng được kiến thức sách vở và đối sánh vào những kiến thức thường thức trong cuộc sống. Những năm trước, học sinh cũng đã được làm quen với hình thức thi Trắc nghiệm trong bộ môn này, vì vậy, năm nay, có lẽ học sinh sẽ không còn nhiều bỡ ngỡ.

Đề thi minh họa môn Hóa THPT quốc gia 2017:

de thi minh hoa va dap an mon hoa thpt quoc gia 2017
de thi minh hoa va dap an mon hoa thpt quoc gia 2017
de thi minh hoa va dap an mon hoa thpt quoc gia 2017
de thi minh hoa va dap an mon hoa thpt quoc gia 2017
de thi minh hoa va dap an mon hoa thpt quoc gia 2017

Tải đề thi tại đây: YY_hoa.pdf

Đáp án:

de thi minh hoa va dap an mon hoa thpt quoc gia 2017
Nguồn: Tuyensinh247

Trước đó, thông tin về kì thi THPTQG 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, trong kì thi THPT quốc gia 2017, mỗi học sinh sẽ có một đề thi, độ giống nhau của các câu hỏi chỉ khoảng 15% chứ không phải chỉ đảo vị trí câu hỏi. Độ khó của câu hỏi được tính bằng đo lường trắc nghiệm và đã được thử nhiệm 3 năm ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Đề thi khác nội dung nhưng độ khó tương đương và ở mức rất cơ bản chứ không đánh đố, nên học lớp 12 là thi được, cháu nào có năng lực vượt trội hơn thì vào đại hoc. Đây là kỳ thi mà các chuyên gia và tôi khẳng định là ưu việt, đảm bảo nghiêm túc, thi xong sẽ chấm bằng máy. Tiến tới sẽ thi bằng máy như Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện trong mấy năm qua,” ông Phùng Xuân Nhạ nói.

An Yên

chọn
Hải Phòng xác định 5 cực động lực phát triển bất động sản, dịch chuyển trọng tâm thị trường ra khỏi đầu cơ
UBND TP Hải Phòng đánh giá, BĐS địa phương đang ở giai đoạn phát triển bền vững, có chọn lọc, chuyển trọng tâm từ đầu cơ sang sản xuất - hạ tầng - đô thị cảng. Đến năm 2030, nếu hoàn thiện cơ chế tài chính đất đai - quỹ phát triển đô thị - đấu giá minh bạch, Hải Phòng có thể trở thành trung tâm BĐS công nghiệp - logistics - đô thị xanh hàng đầu miền Bắc.