Đề xuất công nhận liệt sĩ với 'hiệp sĩ' bị băng trộm xe SH đâm tử vong

Cơ quan chức năng đã chính thức đề xuất, gửi văn bản đề nghị Bộ LĐ, TB&XH trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 “hiệp sĩ” bị băng trộm xe đâm chết.

Chiều 17/5, Sở Lao động, TB&XH TP HCM đã có tờ tình, đề xuất công nhận liệt sĩ đối với 2 “hiệp sĩ” bị đâm chết khi bắt băng trộm xe máy xảy ra vào đêm 13/5 trên địa bàn quận 3, TP HCM.

Các "hiệp sĩ" được đề xuất công nhận liệt sĩ gồm Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, quê Đồng Nai, ngụ quận Gò Vấp).

de xuat cong nhan liet si voi hiep si bi bang trom xe dam tu vong
Hai "hiệp sĩ" tử vong khi bắt trộm được xem xét công nhận liệt sĩ. (Ảnh: Xuyến Chi)

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ, TB&XH cho biết, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp chết của hai "hiệp sĩ" trên thuộc trường hợp được xem xét công nhận liệt sĩ theo điểm d khoản 1 điều 17 Nghị định 31/2013 của Chính phủ.

Để ghi nhận hành động dũng cảm của các “hiệp sĩ” khi xả thân bảo vệ tài sản của nhân dân, Sở LĐ, TB&XH trình UBND TP HCM xem xét có văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho hai trường hợp.

Trước đó, ông Nguyễn Duy Kiên, Cục Phó Cục Người có công (Bộ LĐ, TB&XH) cho hay, hiện Sở LĐ, TB&XH đang phối hợp với cơ quan chức năng Thành phố xem xét, hoàn thiện hồ sơ liên quan, trình xem xét chế độ đối với các "hiệp sĩ" tử vong, bị thương khi săn bắt cướp.

Với ba hiệp sĩ bị thương gồm anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, ở quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ở quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ở huyện Củ Chi) có thể được xem xét, giải quyết chế độ thương binh.

de xuat cong nhan liet si voi hiep si bi bang trom xe dam tu vong Trao bằng khen cho “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam
chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.