Đề xuất nâng chiều cao tập thể Kim Liên tối đa 45 tầng

Quận Đống Đa đề xuất xây dựng lại 42 nhà chung cư cao 2-6 tầng hiện nay thành 10 tòa nhà cao 40-45 tầng để phục vụ tái định cư và thương mại.

Ngày 3/4, quận Đống Đa tổ chức hội nghị công khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan đến Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ Kim Liên và vùng phụ cận.

Tòa nhà B10 tập thể Kim Liên. (Ảnh: Hoàng Giang).

Khu vực quy hoạch rộng 35,5 ha, thuộc phường Kim Liên và Phương Mai. Khu tập thể Kim Liên được xây dựng từ những năm 1959-1965, gồm 42 nhà chung cư cao 2-6 tầng, dân số 14.680. Hiện khu chung cư xuống cấp sau hơn 60 năm sử dụng. Quận Đống Đa đề xuất xây dựng 10 tòa nhà mới, trong đó có 3 tòa thương mại dịch vụ cao 45 tầng và 7 tòa tái định cư cao 40 tầng.

Theo đồ án, các căn hộ tái định cư sẽ có diện tích trung bình khoảng 70 m2. Hệ thống giao thông được quy hoạch lại để kết nối các khu vực, bao gồm việc mở rộng và kéo dài tuyến đường chính. Tuyến Hoàng Tích Trí kết nối với đường Phương Mai, tuyến đường gom ven sông Lừ kết nối tuyến Đào Duy Anh, tuyến nối Lương Định Của ra ven sông Lừ, tuyến kết nối ngã tư Đông Tác - Lương Định Của ra hồ Kim Liên.

Phối cảnh khu tập thể Kim Liên sau cải tạo. (Nguồn: UBND quận Đống Đa).

Phương án đền bù (hệ số K) được thực hiện theo Nghị định 98/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Tầng 1 hệ số K là 2, từ tầng 2 trở lên là 1,5. Thống kê sơ bộ có 58 hộ dân nhà liên kế, thấp tầng trong ranh giới cải tạo, tái thiết đô thị. Những hộ dân này được đền bù theo quy định nhà nước, tạm tính 110 m2/hộ.

Dù phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương cải tạo và mong dự án sớm triển khai, những lo ngại về đền bù, tái định cư và hạ tầng vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Bà Nguyễn Thị Oanh (C11 Kim Liên) cho biết nhiều căn hộ tại tòa nhà bà ở có sổ đỏ chỉ 15 m2, do đó hệ số đền bù K 1,5 là quá thấp, trong khi đa số là cán bộ hưu trí, không đủ khả năng mua thêm diện tích.

Ông Phạm Xuân Thành (B8 Kim Liên) lo ngại việc xây 10 tòa nhà cao tầng (40-45 tầng) sẽ gây quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, đặc biệt nếu đường nội khu và xung quanh không được mở rộng tương ứng.

Ranh giới khu vực nghiên cứu cải tạo xây dựng lại tập thể Kim Liên. Nguồn: UBND quận Đống Đa

Đại diện quận Đống Đa cho biết hiện tại dự án mới dừng ở bước lấy ý kiến quy hoạch chi tiết 1/500. Các vấn đề người dân quan tâm như hệ số K, hỗ trợ tạm cư, vị trí tái định cư, lựa chọn chủ đầu tư và tiến độ dự án sẽ được giải đáp chi tiết hơn tại các hội nghị tiếp theo, sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

Theo kế hoạch, quận Đống Đa sẽ tiếp tục lấy ý kiến quy hoạch chi tiết 1/500 cho việc cải tạo các khu chung cư cũ Khương Thượng, Trung Tự và Hào Nam, sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến tại Kim Liên.

Quận Đống Đa có số lượng chung cư cũ lớn nhất thành phố với 12 khu, 517 nhà, chiếm 18,6% diện tích đất tự nhiên, là nơi sinh sống của 57.700 dân (chiếm 15,6% dân số toàn quận). Các khu chung cư này được xây dựng từ những năm 1960-1980, phần lớn đã xuống cấp và hết niên hạn sử dụng, bao gồm cả Kim Liên, Nam Đồng và Văn Chương.

Trong giai đoạn 2021-2024, quận đã kiểm định 138 nhà chung cư cũ và đang thực hiện với 95 nhà chung cư còn lại theo kế hoạch thành phố giao đợt 2 năm 2025.

chọn
'Giá bất động sản tăng cao cũng là tín hiệu tốt của nền kinh tế, quan trọng là tăng theo cách nào'
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản