Đề xuất nghỉ thêm một ngày dịp Tết Dương lịch

So với với các nước trong khu vực thì số ngày nghỉ lễ, tết của người Việt Nam khá ít. Do vậy, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đề xuất thêm 1 ngày hoặc một số ngày nghỉ trong năm cho người lao động.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 7 (khóa XII) diễn ra ngày 9/9, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó chủ tịch LĐLĐVN đã đề nghị với Đoàn chủ tịch xem xét đề xuất bổ sung thêm 1 hoặc một số ngày nghỉ trong năm cho người lao động.

20160902_210802

TP HCM thường có chương trình bắn pháo hoa chào năm mới trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. (Ảnh tư liệu)

Theo ông Hiểu, hiện nay số ngày nghỉ lễ, tết trong năm của nước ta là 10 ngày, đang khá thấp so với các nước trong khu vực như Campuchia (28 ngày), Brunei (15 ngày), Indonesia (16 ngày), Thái Lan (16 ngày), Malaysia (12 ngày), Myanmar (14 ngày), Philippines (12 ngày), Singapore (11 ngày).

Do vậy, Tổng LĐLĐ đề nghị xem xét bổ sung thêm một ngày nghỉ trong dịp Tết Dương lịch, từ 1 ngày (như quy định hiện hành) lên thành 2 ngày. 

Điều này sẽ giúp người lao động có thêm một ngày nghỉ trong năm để được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.