Đi học mùa dịch Covid-19, phụ huynh học sinh cần lưu ý gì để tránh Covid-19?

Học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước đã trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do cách li hội. Để phòng chống lây lan dịch bệnh, không chỉ từ phía nhà trường mà bản thân các bậc cha mẹ cũng cần chủ động phối hợp, theo dõi.
Đi học mùa dịch Covid-19, phụ huynh học sinh cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Đi học mùa dịch Covid-19, phụ huynh cần phối hợp theo dõi con cái cùng nhà trường (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

Trường học là môi trường rất mở với bên ngoài. Chỉ cần một người hoặc một vật mang mầm bệnh Covid-19 đến trường là dịch Covid-19 đã có thể xâm nhập vào nhà trường.

Nếu đến ngày đi học trở lại, học sinh bị sốt chưa rõ nguyên nhân, phụ huynh không nên cho con đi học. Do nhà trường sẽ kiểm tra thân nhiệt của học sinh trước khi vào lớp, em nào bị sốt sẽ không được vào lớp và phải cách li tạm thời để nhân viên y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Sau đó, tùy theo tình hình, học sinh sẽ được chuyển đi bệnh viện để theo dõi và điều trị tiếp hoặc nhà trường sẽ mời phụ huynh đến đón con về nhà theo dõi và chăm sóc.

Để tránh các phiền phức trên, các bậc phụ huynh nên báo tin cho nhà trường biết về tình hình sức khỏe của con cái, trong giai đoạn có dịch bệnh Covid-19 nên đưa con đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị cho con.

Trong suốt thời gian đi học mùa dịch, trước khi con ra khỏi nhà, phụ huynh trước hết cần đảm bảo rằng con có đủ sức khỏe để đến trường; thông báo cho nhà trường biết lịch trình di chuyển nếu con có đi du lịch; cho con mặc đủ ấm và có thể cho con mang thêm khăn giấy, khẩu trang đồng thời nhắc nhở con phải tuân thủ các qui định của nhà trường trong phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, phụ huynh chỉ nên đưa đón con trước cổng trường. Để giảm bớt nguy cơ, nhà trường sẽ hạn chế người ngoài vào trong trường vì không thể biết trong số những người đưa học sinh đến trường có ai là người có nguy cơ mang virus gây bệnh vào trường không. 

Trường hợp cần thiết phải vào thì phải tuân thủ qui trình do nhà trường triển khai như đeo khẩu trang, tầm soát thân nhiệt, sát trùng tay... đồng thời có thể phải khai báo lịch trình đi lại và tiếp xúc với những người bị bệnh viêm đường hô hấp trong thời gian 14 ngày gần đây.

Ngoài ra, cần chuẩn bị cho con khẩu trang để đi đường, khăn giấy/khăn vải để chùi mũi khi cần, chai nước uống riêng. Dặn con nhớ thực hiện biện pháp phòng chống lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 nơi công cộng đã được hướng dẫn.

Khi nhận được thông tin có người nhiễm trong trường học, phụ huynh cần bình tĩnh và xác nhận thông tin. Chỉ khi nào có thông báo chính thức từ cơ quan y tế có thẩm quyền thì mới coi là dịch Covid-19 xuất hiện ở trường học.

(Nội dung trích từ cẩm nang 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT)

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.