Diễn biến mới tại dự án của Flamingo ở Thanh Hóa

Dự án Flamingo Linh Trường Khu B tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa được tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện đến hết năm nay.

Phối cảnh Flamingo Linh Trường Khu B. (Ảnh minh họa: Báo Thanh Hóa).

UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 5/3 đã có quyết định gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Flamingo Linh Trường Khu B tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đến hết ngày 31/12/2024.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2019 với tổng mức đầu tư khoảng 1.570 tỷ đồng, diện tích khoảng 4 ha. Chủ đầu tư là CTCP Flamingo Holding Group.

Đến tháng 6/2023, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, tổng vốn đầu tư giảm xuống còn gần 740 tỷ đồng, trong đó vốn tự có gần 148 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay và huy động hợp pháp khác hơn 591 tỷ đồng (chiếm 80%). 

Quy mô dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ du lịch gồm các phân khu chức năng như công trình hỗn hợp 6 tầng (diện tích khoảng 2.570 m2, mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao tối đa 6 tầng); khu thương mại dịch vụ (diện tích khoảng gần 15.575 m2, mật độ xây dựng tối đa 76%, tầng cao tối đa 4 tầng); khu trung tâm điều hành và dịch vụ (diện tích khoảng 901 m2, mật độ xây dựng 80%, tầng cao tối đa 3 tầng); cây xanh vườn hoa, đất giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác (mật độ xây dựng gộp toàn dự án khoảng 36,2%).

Flamingo tiền thân là CTCP Xây dựng và Thương mại Hùng Vương thành lập từ năm 2008. Trên thị trường bất động sản, doanh nghiệp này được biết đến với chuỗi dự án mang thương hiệu Flamingo như Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc), Flamingo Cát Bà Beach Resort (Hải Phòng), Flamingo Thái Nguyên – Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, Flamingo Hải Tiến (Thanh Hóa)... 

chọn
IDJ ứng trước 209 tỷ cho nhân viên đi phát triển dự án, kiểm toán chưa đánh giá được khả năng thu hồi
Từ năm 2022, IDJ đã tạm ứng cho cán bộ nhân viên thực hiện triển khai, đầu tư phát triển các dự án tiềm năng với số tiền hơn 209 tỷ đồng. Tính đến 30/6, doanh nghiệp vẫn chưa thu hồi các khoản tạm ứng trên, trong khi đó có một số nhân viên đã nghỉ việc với số dư tương ứng 104 tỷ đồng.