Đoàn xe 'Quái thú' của Tổng thống Mỹ đổ xăng ven đường ở Đà Nẵng

Sau khi rời sân bay Đà Nẵng, đoàn siêu xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu lăn bánh về nơi tập kết. Đoàn xe dừng lại đổ xăng bên đường như nhiều xe khác ở Việt Nam.

Đoàn siêu xe của tổng thống Mỹ lăn bánh rời sân bay Đà Nẵng và xe dừng đổ xăng trên đường về điểm tập kết - Thực hiện: TOẠI NGUYÊN - HỮU KHÁ

Trên đường đi về điểm tập kết đoàn xe đã dừng đổ xăng trên đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo suy đoán của truyền thông Mỹ, Cadillac One sử dụng động cơ diesel Duramax V8 (8 xi lanh) thường thấy trên các xe bán tải hạng nặng của Cheverolet và GMC.

Lý giải cho suy đoán này dựa trên khả năng vận hành an toàn và độ dễ tìm của dầu diesel.

Mặc dù bình nhiên liệu được bọc thép và có khả năng chống cháy, động cơ diesel được cho là có ít khả năng cháy nổ hơn động cơ xăng.

Dầu diesel cũng sẵn có ở nhiều quốc gia, dễ hơn việc tìm các loại xăng không chì chất lượng cao.

doan xe quai thu cua tong thong my do xang ven duong o da nang

Đoàn siêu xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ xăng ở ven đường Đà Nẵng - Ảnh: QUỲNH LÂM

doan xe quai thu cua tong thong my do xang ven duong o da nang

Đoàn siêu xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ xăng ở ven đường Đà Nẵng - Ảnh: QUỲNH LÂM

Cũng có nhận định khác cho rằng không phải tất cả Cadillac One đều sử dụng động cơ diesel. Trong các chuyến công du nước ngoài của tổng thống, Mỹ thường huy động ít nhất 2 chiếc Cadillac One ở mỗi điểm đến. Một chiếc có thể sẽ sử dụng động cơ diesel, chiếc còn lại sẽ sử dụng động cơ xăng.

Nhiên liệu cho Cadillac One và nhiều loại phương tiện khác như chuyên cơ Air Force One (Không lực Một), trực thăng Marine One hoàn toàn do nước chủ nhà đảm trách.

Chưa ghi nhận trường hợp nào Mỹ chở cả nhiên liệu ra nước ngoài để phục vụ đoàn Tổng thống.

doan xe quai thu cua tong thong my do xang ven duong o da nang

Chiếc Cadillac One trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh: HỮU KHÁ

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.