Doanh nghiệp đề xuất 4.500 tỷ làm khu du lịch tầm cỡ quốc tế ở Đà Lạt

Công ty TNHH Thùy Dương đã đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư, mục tiêu đầu tư của dự án Nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở.

Một góc hồ Than Thở. (Ảnh: lamdong.gov.vn).

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư về hồ sơ điều chỉnh Dự án Nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở.

Theo đó, nhà đầu tư là Công ty TNHH Thùy Dương đã đề nghị điều chỉnh mục tiêu Dự án Nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở từ "nâng cấp, phục hồi cảnh quan khu di tích thắng cảnh, sử dụng vào mục đích tổ chức các hoạt động tham quan, vui chơi ngoài trời" thành "nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở, sử dụng vào mục đích tổ chức các hoạt động tham quan, vui chơi ngoài trời; hình thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế và khu vực, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với không gian lễ hội hoa và ánh sáng đặc trưng của vùng đất Đà Lạt; đầu tư xây dựng các công trình đô thị nghỉ dưỡng, thăm quan giải trí... nhằm phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến lưu trú, thăm quan nghỉ dưỡng”.

Sở Xây dựng cho biết, căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt thì khu vực có diện tích khoảng 39 ha được xác định là đất công viên cảnh quan và mặt nước (hồ Than Thở), được định hướng là “công viên đô thị lớn nối kết cảnh quan rừng tự nhiên ngoài đô thị và các địa danh nổi tiếng, là nơi lý tưởng cho các sự kiện, lễ hội lớn, không gian bảo tồn, giáo dục và tham quan về sinh thái tự nhiên, không gian trưng bày, giáo dục và tổ chức các hoạt động về văn hóa - nghệ thuật, không gian cho các sự kiện về thể dục thể thao” là phù hợp.

Đối với khu vực còn lại có diện tích khoảng 79 ha (chưa được giao đất) được xác định là đất cây xanh cảnh quan và đất du lịch hỗn hợp (được định hướng chức năng “du lịch nghỉ dưỡng cao cấp” với các cơ sở lưu trú dạng resort cao cấp). Do đó, Sở Xây dựng cho rằng, mục tiêu điều chỉnh này là cơ bản phù hợp.

Tuy nhiên, Sở đề nghị không đề cập đến việc “hình thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế và khu vực” do không được định hướng trong quy hoạch chung; đồng thời sử dụng từ ngữ phù hợp với định hướng chức năng “resort nghỉ dưỡng” thay vì “công trình đô thị nghỉ dưỡng”.

Thứ hai về quy mô dự án, Công ty Thùy Dương đề nghị điều chỉnh quy mô dự án khoảng 118 ha, bao gồm 31,5 ha khu vực I (bảo vệ di tích), 86,5 ha khu vực II (nâng cấp, tôn tạo, khai thác,…) gồm các giai đoạn thực hiện cụ thể, tuy nhiên chưa có các nội dung về quy mô dự án đối với khu vực có diện tích khoảng 39 ha do quy hoạch chi tiết chưa xác định rõ quy mô đầu tư xây dựng công trình tại khu vực này.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị bổ sung quy mô đầu tư xây dựng công trình dự án theo đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt; chỉ tiêu tầng cao theo đề xuất có một số hạng mục tầng cao 3 tầng là chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết; đề nghị bổ sung chỉ tiêu quản lý chiều cao đối với hạng mục “công trình biểu tượng”.

Thứ ba về đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 29,6 tỷ đồng thành hơn 4.540 tỷ đồng, Sở Xây dựng nhận định, phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư các công trình được xác định theo đơn giá tạm tính do đơn vị cung cấp là chưa phù hợp về quản lý chi phí theo quy định.

Theo tìm hiểu của người viết, đây không phải lần đầu Thùy Dương đề xuất điều chỉnh dự án. Trước đó, vào năm 2021, Thùy Dương đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch đối với khu vực đã bàn giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án Khu du lịch hồ Than Thở.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch KCN sạch Kim Động 200 ha sắp xây dựng ở Hưng Yên
Khu công nghiệp sạch Kim Động, Hưng Yên rộng 200 ha đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết và sắp triển khai xây dựng.