Nhà T&T nhắm khu đô thị 5.000 tỷ ở Đồng Tháp, tính mở rộng quỹ đất ở miền tây

Vĩnh Thiện Đà Nẵng - thành viên Tập đoàn T&T là doanh nghiệp duy nhất đăng ký làm Khu đô thị mới An Lạc 1 tại huyện Cao Lãnh. Trước đó, doanh nghiệp này đã nắm một dự án nghìn tỷ khác ở Đồng Tháp.

Một góc Cao Lãnh. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp vừa qua đã công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới An Lạc 1, huyện Cao Lãnh. Nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện là Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng. 

Trước đó, vào tháng 1, Khu đô thị mới An Lạc 1 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án này có diện tích hơn 56 ha, hiện trạng đất chưa giải phóng mặt bằng, quy mô dân số khoảng 7.600 người.

Tại dự án sẽ xây dựng nhà liền kề xây thô, đất ở liền kề phân lô bán nền, biệt thự xây thô, đất ở biệt thự phân lô bán nền, tái định cư trên diện tích đất 24,4 ha, cao tối đa 3 tần, mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên được xây dựng thô hoàn thiện mặt ngoài (liền kề, biệt thự).

Tiếp đó là các công trình chung cư cao tối đa 7 tầng trên diện tích 9,1 ha. Công trình thương mại, dịch vụ có tổng diện tích xây dựng đất 8,3 ha, tầng cao xây dựng tối đa 10 tầng. 

Công trình giáo dục tại dự án được bố trí 1,5 ha, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng. Đất cây xanh công viên 3,3 ha. Đất khu xử lý nước thải 0,4 ha. Đất giao thông 9,2 ha.  

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 4.875 tỷ đồng. Chi phí  bồi thường, hỗ trợ tái định cư là hơn 295 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm, thời gian thực hiện dự án tối đa 60 tháng, kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư.

Về doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án, Vĩnh Thiện Đà Nẵng là một thành viên trực thuộc Tập đoàn T&T. Vĩnh Thiện Đà Nẵng có trụ sở tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Khu đô thị mới An Lạc 1 không phải dự án đầu tiên của nhà T&T ở Đồng Tháp. Trước đó vào đầu năm 2022, doanh nghiệp đã tổ chức khởi công dự án Khu trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở T&T Sa Đéc tại Khóm 4, phường 1, TP Sa Đéc. 

Dự án này do Vĩnh Thiện Đà Nẵng trúng thầu quyền sử dụng đất và thuê đất với quy mô hơn 10.000 m2, tổng vốn đầu tư trên 1.170 tỷ đồng. Điểm nhấn của dự án là khách sạn 25 tầng, tòa nhà cao nhất TP Sa Đéc. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào quý IV/2023.

T&T đang đẩy mạnh đầu tư vào miền Tây

 Phối cảnh dự án T&T Sa Đéc. (Ảnh: Thanh niên).

Những năm gần đây, Tập đoàn T&T đang đẩy mạnh đầu tư vào khu vực vùng Tây Nam Bộ. Tại Cà Mau, hồi tháng 5/2021, doanh nghiệp đã trúng thầu KĐT mới khóm 5 (phường 1) với quy mô gần 23 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang đầu tư 3 dự án khác tại Cà Mau gồm Sân bay Cà Mau, Cảng nước sâu Hòn Khoai và  KĐT liên hiệp thể dục thể thao, trung tâm bóng đá trẻ và Câu lạc bộ bóng đá,

Cũng trong tháng 5, lãnh đạo TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tổ chức họp dân công bố triển khai thực hiện dự án KĐT mới Vàm Cống do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư trên địa bàn phường Mỹ Thạnh và phường Mỹ Thới với quy mô 128 ha, tổng mức đầu tư 3.910 tỷ đồng.

Tại Cần Thơ, hồi tháng 9/2021, UBND TP Cần Thơ đã chấp thuận cho doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu, đề xuất ba dự án đầu tư tại quận Bình Thủy và huyện Phong Điền.

Các dự án này gồm KĐT hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 3 – quy mô khoảng 219 ha) tại phường Bình Thủy và Long Hòa, quận Bình Thủy; Thành phố khoa học ứng dụng công nghệ cao Cù Lao Phong Điền (khoảng 260 ha) tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền và dự án đầu tư phát triển khu vực Cồn Sơn tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy với quy mô 75 ha.

Tại Vĩnh Long, Tập đoàn T&T đang đầu tư dự án Khu dân cư Phước Thọ giai đoạn tại Phường 3, TP Vĩnh Long (6,1 ha, 1.400 tỷ đồng) và Khu dân cư Phước Thọ 2 (5,4 ha, 1.434 tỷ đồng).

chọn
VKS đề nghị tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 'mức án nghiêm khắc nhất'
TP HCMTheo VKS, bà Trương Mỹ Lan phạm tội có tổ chức trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi... nên đề nghị tòa tuyên phạt "mức án nghiêm khắc nhất".