T&T đề xuất nghiên cứu 4 đồ án quy hoạch 17.600 ha ở Tuyên Quang

T&T vừa đề xuất nghiên cứu, tài trợ ý tưởng 4 đồ án quy hoạch với tổng diện tích khoảng 17.600 ha ở Tuyên Quang. Đồng thời, muốn nghiên cứu đầu tư các khu đô thị, khu công nghiệp và nhà máy điện gió tại đây.

(Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang vừa có buổi làm việc với CTCP Tập đoàn T&T để nghe báo cáo đề xuất nghiên cứu, đầu tư các dự án trên địa bàn, theo Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.  

Cụ thể, T&T đề xuất nghiên cứu, tài trợ ý tưởng 4 đồ án quy hoạch. Gồm: Quy hoạch đô thị Tuyên Quang gắn với mô hình đô thị phát triển hai bên sông Lô (diện tích khoảng 1.600 ha); Quy hoạch đô thị - công nghiệp gắn với logistics tại xã Phú Lương, Trường Sinh; Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang - Lâm Bình (khoảng 10.000 ha, trong đó khoảng 8.000 ha mặt nước và 2.000 ha đất liền); Quy hoạch Khu phố cổ Đồng Văn - Cột cờ Lũng Cú trong phạm vi hai xã Lũng Cú, Đồng Văn, thuộc khu vực lõi Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn (khoảng 6.000 ha).

Bên cạnh đó, tập đoàn đề xuất nghiên cứu đầu tư 3 dự án trọng điểm. Gồm: Khu đô thị hai bên bờ sông Lô tại phường Nông Tiến; Khu công nghiệp tại xã Phú Lương, Trường Sinh và Nhà máy điện gió tại xã Tân Long, Kiến Thiết.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đề xuất T&T quan tâm, nghiên cứu đầu tư Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và sân golf Hồ Ngòi Là và Tuyến đường kết nối xã Trường Sinh (tỉnh Tuyên Quang) với IC6 cao tốc Hà Nội - Lào Cai (thuộc tỉnh Phú Thọ). 

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp và các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi về định hướng nghiên cứu, triển khai các dự án, làm rõ các vấn đề liên quan đến quy hoạch, quỹ đất, phạm vi nghiên cứu, hạ tầng kết nối và sự phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.  

Đối với 4 ý tưởng đồ án quy hoạch do T&T đề xuất, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch phù hợp. Trong quá trình nghiên cứu, cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, bảo đảm không ảnh hưởng đến các yếu tố về môi trường, hệ sinh thái, rừng, mặt nước, thủy điện; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, bản sắc địa phương; tính toán kỹ các điều kiện về hạ tầng, thoát nước, nguy cơ ngập lụt, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.  

Về các dự án T&T dự kiến nghiên cứu đầu tư, tỉnh đề nghị tập đoàn đẩy nhanh tiến độ những dự án đủ điều kiện. Đồng thời, giao các đơn vị phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Mục tiêu sớm đưa các ý tưởng, đề xuất phù hợp vào thực tiễn.

Trước đó vào tháng 6, T&T cũng đã đề xuất đầu tư nhiều dự án trên địa bàn Đắk Lắk như Khu đô thị hỗn hợp phía Đông Buôn Ma Thuột thuộc các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ea Kao (quy mô hơn 680 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 44.433 tỷ đồng), Khu đô thị phía Đông đường tránh Quốc lộ 1 tại các phường Tuy Hòa và Bình Kiến (hơn 304 ha, 20.198 tỷ đồng)...

Hồi tháng 3, T&T đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực với Cần Thơ. Trong đó doanh nghiệp đề xuất quy hoạch Tổ hợp công nghiệp - logistics - khoa học đổi mới sáng tạo - đô thị hàng không (Aerotropolis Cần Thơ, quy mô khoảng 16.000 - 18.000 ha), nghiên cứu triển khai Khu đô thị Võ Văn Kiệt - Khu 1, 2 (500 ha), Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt - Khu 3 (298 ha), Khu đô thị Ô Môn (210 ha)...  

chọn
Luật sửa đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tái cơ cấu các dự án khi nhà đầu tư gặp khó khăn
Theo TS. Phan Đức Hiếu, trong đợt sửa đổi ba luật liên quan đến bất động sản lần này, cơ quan soạn thảo chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu các khoản đầu tư, dự án đầu tư của nhà đầu tư trong trường hợp gặp khó khăn. Nhà đầu tư cũng phải tính đến khả năng thất bại, kịch bản rút lui và cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp, không thể vì khó khăn mà tiếp tục giữ đất.