Doanh nhân Việt tăng tốc ‘ra biển lớn’: Làn sóng mở rộng kinh doanh và dịch chuyển tài sản quốc tế năm 2026

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến một nghịch lý thú vị của kinh tế Việt Nam: trong khi thị trường bất động sản trong nước chững lại và thương mại quốc tế đối mặt nhiều biến động, số doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký lại tăng trưởng mạnh chưa từng có. Đằng sau con số đó là một lớp doanh nhân đang tính toán lại bài toán dài hạn: mở rộng ra thị trường quốc tế, đa dạng hóa tài sản và tìm kiếm những "bến đỗ" mới ngoài biên giới Việt Nam.

(Ảnh: Citizen Pathway).

Doanh nghiệp mới bùng nổ, vốn đăng ký tăng vọt

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 111.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới vượt 1.352,6 nghìn tỷ đồng, tăng 64,8% so với cùng kỳ, kéo theo vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 34,5%.

“Không chỉ có nhiều người khởi nghiệp hơn, mà những người khởi nghiệp đang đặt cược với số vốn lớn hơn hẳn giai đoạn trước. Đây thường là tín hiệu cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển từ các kênh đầu tư truyền thống (tiết kiệm, bất động sản) sang mô hình sở hữu doanh nghiệp và mở rộng sản xuất kinh doanh”, một chuyên gia kinh tế cho hay.

Tầng lớp giàu có tại Việt Nam tăng nhanh hàng đầu khu vực

Song song với sự trỗi dậy của lớp doanh nhân mới, tầng lớp giàu có tại Việt Nam cũng đang mở rộng với tốc độ được giới nghiên cứu tài sản quốc tế đánh giá là nhanh hàng đầu Đông Nam Á.

Theo Báo cáo Thịnh vượng (The Wealth Report) của Knight Frank, Việt Nam có 1.059 cá nhân sở hữu tài sản ròng siêu cao (trên 30 triệu USD, không tính bất động sản chính) tính đến năm 2022, xếp thứ hai Đông Nam Á (chỉ sau Singapore). Con số này và được dự báo sẽ đạt khoảng 1.300 người vào năm 2027, tương đương mức tăng 22% trong 5 năm.

Ở nhóm triệu phú đô la, Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng từ khoảng 40.971 người vào năm 2017 lên 69.994 người vào năm 2022, dự báo vượt mốc 112.200 người vào năm 2027, tăng 60% so với năm 2022 và 173% so với năm 2017. Sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp này đã kéo theo làn sóng các ngân hàng trong nước hợp tác với đối tác quốc tế để phát triển dịch vụ private banking dành riêng cho khách hàng có tài sản lớn.

Áp lực thuế quan đẩy nhanh bài toán "đặt chân" ra nước ngoài

Một yếu tố khác đang tác động trực tiếp đến quyết định của doanh nhân, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, là chính sách thuế quan mới của Mỹ áp lên hàng hóa Việt Nam. Với mức thuế đối ứng khoảng 20% được áp dụng, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu và có chuỗi cung ứng liên quan đến thị trường Mỹ buộc phải tính toán lại chiến lược: thay vì chỉ xuất khẩu từ Việt Nam, một số doanh nghiệp bắt đầu cân nhắc việc thành lập pháp nhân, cơ sở sản xuất hoặc chi nhánh ngay tại Mỹ để giảm thiểu rủi ro thuế quan và giữ vững thị phần.

Xu hướng này không mới trên thế giới, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan từng đi theo con đường tương tự khi đối mặt các rào cản thương mại. Song, với doanh nghiệp Việt Nam, đây là lần đầu bài toán "đặt nhà máy/văn phòng tại thị trường đích" trở nên cấp thiết trên diện rộng.

Bất động sản trong nước chững lại, dòng tiền tìm kênh mới

Trong khi đó, bất động sản - kênh đầu tư quen thuộc của nhiều gia đình khá giả lại đang trải qua giai đoạn điều chỉnh rõ rệt. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2026 ghi nhận khoảng 19.500 giao dịch, giảm 48% so với quý trước đó.

Nguyên nhân được chỉ ra gồm áp lực tài chính khi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, mặt bằng lãi suất vay vẫn ở mức cao, cùng tâm lý thận trọng khi chỉ 17% người được khảo sát cho biết có ý định mua nhà trong 6 tháng tới.

Đại diện một công ty tư vấn định cư quốc tế nhìn nhận: “Khi kênh đầu tư truyền thống trong nước kém hấp dẫn hơn, một bộ phận nhà đầu tư có tích lũy bắt đầu hướng ánh nhìn ra bên ngoài: từ bất động sản thương mại tại các thị trường phát triển, đến các chương trình đầu tư gắn liền với quyền cư trú hoặc quốc tịch ở nước ngoài - vốn vừa là kênh sinh lời, vừa mở ra lựa chọn sống, học tập và kinh doanh cho cả gia đình”.

Xu hướng "công dân toàn cầu": Khi tài sản, giáo dục và nơi ở không còn giới hạn bởi biên giới

(Ảnh: Citizen Pathway).

Nhìn tổng thể, bức tranh năm 2026 cho thấy ba dòng chảy đang hội tụ: doanh nghiệp tư nhân Việt Nam lớn mạnh và có nhu cầu vươn ra quốc tế; tầng lớp giàu có trong nước tăng nhanh và cần đa dạng hóa tài sản ngoài biên giới; áp lực từ chính sách thương mại quốc tế buộc nhiều doanh nghiệp phải hiện diện trực tiếp tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Cộng hưởng với nhu cầu giáo dục quốc tế cho thế hệ kế cận vốn đã tồn tại nhiều năm, giới doanh nhân, nhà đầu tư Việt đang dần định hình một tư duy mới: không đặt cược toàn bộ tương lai gia đình vào một quốc gia duy nhất, mà xây dựng một "danh mục" gồm cả tài sản, quyền cư trú và cơ hội giáo dục trải rộng trên nhiều thị trường.

Đây cũng là lý do vì sao thời gian gần đây, các diễn đàn dành riêng cho doanh nhân và nhà đầu tư về chủ đề mở rộng kinh doanh quốc tế, hoạch định tài chính xuyên biên giới ngày càng được quan tâm. Đơn cử như Global Citizen Forum 2026 do Citizen Pathway tổ chức, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/9 tới đây, là một trong những sự kiện quy tụ nhiều góc nhìn thực tế về chủ đề này, đáng để giới doanh nhân, nhà đầu tư đang cân nhắc chiến lược mở rộng ra quốc tế theo dõi và tìm hiểu thêm.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Lộ diện nhà đầu tư Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 hơn 72.000 tỷ đồng
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 được đầu tư bởi Bất động sản An Phú. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 800 tỷ đồng, đến nay đã tăng vốn lên 13.700 tỷ đồng.