Đôi bông tai kim cương có giá kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng

Một đôi bông tai kim cương được bán đấu giá tại Thụy Sĩ với mức giá kỷ lục 57,4 triệu USD (hơn 1.300 tỷ VNĐ).
doi bong tai kim cuong co gia ky luc hon 1300 ty dong
Apollo và Artemis được bán với mức giá kỷ lục. Ảnh: BBC

Đôi bông tai hình trái lê được đặt theo tên nam thần Apollo và nữ thần Artemis trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi bông nặng 16 carat, theo BBC.

Hai viên đá quý đều được khai thác ở Nam Phi là sự kết hợp hoàn hảo, dù mỗi bông có màu khác nhau khi Artemis màu hồng, còn Apollo màu xanh lam.

Đại diện của nhà đấu giá Sotheby's, ông David Bennet, cho biết màu sắc của hai viên kim cương trên “cực kỳ hiếm”.

Một người giấu tên đã mua lại đôi bông tai này. Apollo được bán với giá 42,1 triệu USD trong khi Artemis giá 15,3 triệu USD. Màu xanh thuần khiết của Apollo, được khai thác từ mỏ Cullinan ở Nam Phi hiếm hơn, nên nó có giá trị hơn Artemis màu hồng đậm.

Số tiền đấu giá trên thấp hơn so với kỳ vọng khi các chuyên gia ước tính đôi bông tai có giá trị khoảng 70 triệu USD.

doi bong tai kim cuong co gia ky luc hon 1300 ty dong Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại có giá kỷ lục
doi bong tai kim cuong co gia ky luc hon 1300 ty dong Viên kim cương hồng đắt nhất thế giới
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.