Đón sóng chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, Phú Tài dự chi 429 tỉ đồng đầu tư nhà máy gỗ nội thất

Phú Tài cho biết các khách hàng về sản phẩm đồ gỗ trong nhà, đặc biệt dòng sản phẩm nhà bếp từ Mỹ đã và đang dịch chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam với sản lượng rất lớn.

Hội đồng quản trị CTCP Phú Tài (Mã: PTB) đã công bố nghị quyết về việc phê duyệt dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ nội thất tại Bình Định. Nhà máy chế biến gỗ nội thất với tổng diện tích sử dụng đất đầu tư 52.149 m2.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 với tổng giá trị đầu tư 201,4 tỉ đồng. Thời gian bắt đầu thực hiện dự án là tháng 9/2020 và dự kiến hoàn thành tháng 3/2021.

Giai đoạn 2 với giá trị đầu tư gần 34,3 tỷ đồng, sẽ thực hiện từ tháng 4/2021 và dự kiến hoàn thiện tháng 6/2021.

Giai đoạn 3 với giá trị đầu tư 193,5 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ quí III/2021 và dự kiến đến hết quý IV/2022 sẽ hoàn thiện.

Tổng mức đầu tư cả ba giai đoạn là 429 tỉ đồng. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 1 là 321,4 tỉ đồng trong đó vốn cố định là 201,4 tỉ đồng, vốn lưu động là 120 tỉ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn cố định ở giai đoạn 1 sẽ gồm 30% vốn tự có (60,4 tỉ đồng) và 70% vốn vay ngân hàng (gần 141 tỉ đồng).

Đón sóng chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, Phú Tài dự chi 429 tỉ đồng đầu tư nhà máy gỗ nội thất - Ảnh 1.

(Ảnh: Phú Tài)

Nói về yêu cầu khách quan đầu tư dự án, Phú Tài cho biết tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn. Mỹ áp thuế rất cao lên các sản phẩm đồ gỗ có xuất xứ từ Trung Quốc chưa kể tới chi phí nhân công Trung Quốc cũng đang tăng.

Vì vậy xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác trong đó có Việt Nam ngày càng nhiều, đặc biệt là sản phẩm đồ gỗ.

Các khách hàng về sản phẩm đồ gỗ trong nhà, đặc biệt dòng sản phẩm nhà bếp từ Mỹ đã và đang dịch chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam với sản lượng rất lớn.

Trong khi đó tại Việt Nam, các điều kiện về nguyên liệu, nhân công đang có nhiều ưu thế.

Về phía Phú Tài thì công tác phát triển thị trường đầu ra đang có bước đi tốt, có thể đáp ứng tăng gấp đôi qui mô hiện tại.

Nhà máy sản xuất ván nguyên liệu của công ty mẹ có nhiều điều kiện cung cấp nguyên liệu phù hợp để phát triển hàng gỗ nội thất đặc biệt sản phẩm nhà bếp cho khách hàng Mỹ.

Căn cứ vào các vấn đề trên, Phú Tài cho rằng việc mở rộng ngành sản xuất đồ gỗ nội thất đặc biệt là dòng sản phẩm tủ bếp tại cụm công nghiệp Cát Nhơn là nhu cầu hết sức cần thiết.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Ban lãnh đạo Phú Tài cho biết xuất khẩu gỗ tăng 48% trong 6 tháng năm nhờ đơn hàng đặt mua trực tuyến tại Mỹ.

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm, đóng góp từ mảng xuất khẩu gỗ nội thất sang Mỹ đã tăng lên 70% so với mức 50% trong năm 2019.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2020, Phú Tài ghi nhận doanh thu 2.562,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 152 tỉ đồng, lần lượt giảm 0,5% và 22% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong quí II, ngành gỗ chiếm 51% cơ cấu doanh thu

Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp mới đã thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Rời Hà Nội, dòng tiền bất động sản đang đi đâu?
Ghi nhận của Batdongsan.com.vn trong quý III/2025, lượng quan tâm trên thị trường địa ốc Hà Nội sụt giảm do các tỉnh lân cận thu hút dòng tiền đầu tư rời khu vực trung tâm, nhất là ở Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh.