Động đất ở Đài loan, ít nhất 2 người thiệt mạng, 173 người mất tích và 219 người bị thương

Trận động đất 6,4 độ xảy ra đêm qua ở phía đông Đài Loan đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 173 người mất tích và 219 người bị thương.

Ít nhất hai người chết và 219 người bị thương, 173 người mất tích sau khi một trận động đất mạnh 6,4 độ xảy ra đêm qua ở khu vực bờ biển phía đông Đài Loan, theo Tân Hoa xã đưa tin sáng 7/2.

dong dat o dai loan it nhat 2 nguoi thiet mang 173 nguoi mat tich va 219 nguoi bi thuong
Động đất 6,4 độ ở Đài Loan, ít nhất hai người chết. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo thông tin từ Tân Hoa xã, trận động đất xảy ra vào lúc 23h50 ngày 6/2, tâm chấn nằm tại địa điểm cách thành phố cảng Hoa Liên khoảng 21 km về phía đông bắc, tâm chấn nằm ở 24,13 độ vĩ bắc, 121,71 độ kinh đông, và có bán kính khoảng 11km.

Nhiều tòa nhà ở Hoa Liên đã đổ sập, trong đó có một khách sạn lớn, khiến hàng loạt du khách bị thương. Bệnh viện Hoa Liên cũng hư hại, song không có ai bị mắc kẹt bên trong. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện.

dong dat o dai loan it nhat 2 nguoi thiet mang 173 nguoi mat tich va 219 nguoi bi thuong
Nhiều tòa nhà ở Hoa Liên đã đổ sập. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Sở Cứu Hỏa Đài Loan cho biết, đội tìm kiếm và cứu hộ đặc biệt đã đến khu vực xảy ra trận động đất để tìm kiếm cứu nạn, tính đến khoảng 7h7' theo giờ địa phương, 235 người đã được cứu thoát.

Hai người thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại bao gồm một nam nạn nhân 66 tuổi và một phụ nữ 60 tuổi, cả hai đều chưa xác nhận rõ danh tính. Ngoài ra trận động đất còn khiến 219 người bị thương, 173 người mất tích.

dong dat o dai loan it nhat 2 nguoi thiet mang 173 nguoi mat tich va 219 nguoi bi thuong Động đất 3,2 độ richter ở Điện Biên

Một trận động đất có cường độ 3,2 độ richter đã xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vào 15h01 chiều ngày 25/12.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.