Đồng Nai sẽ đấu giá hai khu đất hơn 240 ha

Hai khu đất này nằm tại huyện Long Thành và huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, với diện tích lần lượt là 217 ha và 24 ha.

 Một góc huyện Long Thành hiện nay. (Ảnh: UBND huyện Long Thành)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, dự kiến tới đây, tỉnh sẽ khai thác hai khu đất lợi thế có tổng diện tích khoảng 241 ha. Trong đó, một khu đất thuộc địa bàn xã Bình Sơn, Lộc An (huyện Long Thành) khoảng 217 ha và một khu đất ở xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) 24 ha. Ước tính hai khu đất trên đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu về hơn 12.300 tỷ đồng.

Hai khu đất trên sẽ được khai thác sau khi nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769 nối từ huyện Long Thành đến huyện Thống Nhất để tạo vốn phát triển hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, để nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.769 cần tổng kinh phí gần 6.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để có hai khu đất sạch lợi thế trên đấu giá thì tỉnh chi gần 800 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng của các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, canh tác trên đất. Thời gian thực hiện các thủ tục để tiến hành đấu giá quyền sử dụng hai khu đất trên từ năm 2022 - 2027.

Số tiền sau khi đấu giá đất sẽ được trừ chi phí đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường, bồi thường giải phóng mặt bằng các khu đất, còn lại sẽ nộp về ngân sách nhà nước và bố trí trong kế hoạch đầu tư công để đầu tư tiếp các dự án.

Đối với đấu giá đất tỉnh Đồng Nai, mới đây, lãnh đạo tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương về đấu giá 15 khu đất theo kế hoạch năm nay.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh cho rằng, kế hoạch năm nay, Đồng Nai sẽ đấu giá 15 khu đất có giá khởi điểm hơn 2.800 tỷ đồng, nhưng do một số vướng mắc dẫn đến tiến độ đấu giá các khu đất rất chậm.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ hoàn thành các thủ tục để đưa ra đấu giá 6 khu đất tại 4 địa phương là TP Biên Hòa, huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom với giá khởi điểm là gần 790 tỷ đồng.

Trong đó, có ba khu đất giá trị lớn gồm: Cụm công nghiệp Long Giao ở thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ), giá khởi điểm hơn 309 tỷ đồng; khu đất Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) có giá khởi điểm hơn 205 tỷ đồng; khu đất hồ sen xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), giá khởi điểm 136 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Đồng Nai hiện đang đang đẩy mạnh việc đấu giá đất tại các huyện, thành phố của tỉnh như huyện Vĩnh Cửu, huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom hay TP Long Khánh, huyện Long Thành...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.