Đồng Nai vượt 15% kế hoạch giải ngân FDI năm 2020

Tính đến nay, Đồng Nai đã giải ngân được 918 triệu USD vốn FDI, vượt 15% kế hoạch năm 2020. Hàn Quốc vẫn là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào tỉnh.

Dẫn thông tin từ báo Chính phủ, Ban Quản lí các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay đã giải ngân được trên 20,4 tỉ USD, đạt khoảng 77% tổng vốn đầu tư, cao hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước. 

Riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Nai đã giải ngân được 918 triệu USD, vượt kế hoạch năm 2020 khoảng 15%.

Ban Quản lí cho biết, Đồng Nai hiện có khoảng 43 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư với tổng vốn đăng kí còn hiệu lực gần 31 tỉ USD, trong đó, vốn đầu tư vào 32 khu công nghiệp hơn 26,3 tỉ USD.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào tỉnh Đồng Nai, tiếp đó là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan.

Riêng với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, dệt may, giày dép.

Theo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai, có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đang dự tính tăng vốn và đầu tư mới vào tỉnh, nhưng do còn khó khăn do dịch COVID-19, nhiều đường bay quốc tế chưa hoạt động trở lại nên doanh nghiệp chưa đến đầu tư được.

Hiệp hội cho biết, khi các đường bay quốc tế hoạt động trở lại bình thường, dịch bệnh được kiểm soát thì dự kiến nhiều doanh nghiệp FDI sẽ đến tỉnh đầu tư.

Tính đến ngày 30/9/2020, tại 32 KCN Đồng Nai đã có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 1.826 dự án.

Trong đó, 1.345 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 25.911,1 triệu USD, vốn thực hiện 19.916,7 triệu USD và 481 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 63,47 tỉ đồng.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, các KCN Đồng Nai thu hút 79 dự án đầu tư mới; trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 250,9 triệu USD và 23 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 1.921,1 tỉ đồng. Trong đó, 6 dự án đã tăng vốn với vốn tăng là 588,67 tỉ đồng.

Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2020 là 879,9 triệu USD, đạt 79,9% kế hoạch năm (1,1 tỉ USD) và đạt 66,32% so với cùng kì năm 2019 (1,3 tỉ USD).

Thu hút đầu tư trong nước đạt 2.509,8 tỉ đồng, đạt 125,5% kế hoạch năm (2.000 tỉ đồng) và đạt 132% so với cùng kì năm 2019 (1.889,9 tỉ đồng).

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.