Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay ở miền Bắc đã là đỉnh điểm trong năm 2019 chưa?

Ông Hoàng Đức Cường (Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, đầu năm 2019 vừa xảy ra đợt nắng nóng đỉnh điểm cao nhất từ trước đến nay với nền nhiệt trên 40 độ C nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ còn những đợt nắng cao đỉnh điểm mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong ngày 10/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đợt nắng nóng gay gắt hiện nay ở miền Bắc đã là đỉnh điểm trong năm 2019 chưa? - Ảnh 1.

Người dân cần hạn chế ra ngoài đường trong khoảng thời gian từ 11h - 13h chiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh minh họa.

Đến ngày 11/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 17h. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12 - 13/6.

Khu vực Hà Nội: Ngày 11/6, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đức Cường (Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, đầu năm 2019 vừa xảy ra đợt nắng nóng đỉnh điểm cao nhất từ trước đến nay với nền nhiệt trên 40 độ C. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng vẫn còn những đợt nắng nóng cao điểm mới trong thời gian tới. Thời tiết nắng nóng gay gắt này đã gây không ít khó khăn cho người dân lưu thông trên đường. 

Người dân đi làm, ra ngoài vào thời điểm nắng nóng nên cẩn thận bảo vệ thân thể để đảm bảo sức khỏe.

Cảnh báo tác động của nắng nóng

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong ngày 11/6, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 8 - 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1 - 2.

Dưới đây là nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 10/6/2019.

STT

Tỉnh

Trạm đo

Nhiệt độ (oC)

1

Hòa Bình

Lạc Sơn

37.4

Hòa Bình

37.2

2

Lào Cai

Phố Ràng

37.6

3

Hải Dương

Hải Dương

37.2

Hưng Yên

Hưng Yên

37.9

4

Nam Định

Nam Định

37.3

5

Hà Nam

Phủ Lý

37.7

6

Nghệ An

Qùy Châu

38.2

Tương Dương

38.1

Tây Hiếu

39.1

Con Cuông

40.1

Đô Lương

39.5

Vinh

38.9

7

Hà Tĩnh

Hương Sơn

38.0

Hà Tĩnh

38.2

Hương Khê

38.7

8

Bình Định

Hoài Nhơn

38.2


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.