Dự báo thời tiết ngày mai 7/6: Nắng nóng miền Bắc sẽ kéo dài hơn dự kiến

Vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục tăng cường mạnh khiến vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng và kéo dài hơn so với dự báo trước đây.

Ngày hôm nay, nắng nóng đã xảy ra tại khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ.

Ngày mai 7/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai 7/6, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 7/6: Nắng nóng miền Bắc sẽ kéo dài hơn dự kiến - Ảnh 1.

Nắng nóng từ ngày 9/6 sẽ kéo dài hơn sự kiến. (Ảnh tư liệu).

Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 09/6, một số nơi có nắng nóng gay gắt và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó.

Trong ngày mai 7/6, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6-9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay 6/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 32 đến 35 độ, riêng Sơn La, Hòa Bình có nơi trên 35 oC.

Phía Đông Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, trời nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 33 đến 36 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 36 oC

Hà Nội tối nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mây, trời nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 35 - 37 oC.

Dự báo thời tiết ngày mai 7/6: Nắng nóng miền Bắc sẽ kéo dài hơn dự kiến - Ảnh 2.

Nhiệt độ Hà Nội ngày mai có thể lên trên 37 độ C. (Ảnh tư liệu).

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 29 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 độ, có nơi trên 37 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC, nhiệt độ cao nhất từ : 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 oC.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.