Dự báo giá heo hơi ngày 19/2: Hoạt động kinh doanh ảm đạm, heo hơi vẫn chưa thể tăng giá?

Giá heo hơi hôm nay 18/2 điều chỉnh trái chiều trên phạm vi cả nước. Nhu cầu tiêu thụ không cao cộng với hoạt động kinh doanh tại các chợ dân sinh khá ảm đạm, dự báo, heo hơi vẫn chưa thể tăng giá trong những ngày tới?

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi ngày 20/2

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ghi nhận trong khoảng 76.000 - 79.000 đồng/kg. Bắc Giang giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 77.000 đồng/kg. Còn tại Hà Nội và Tuyên Quang, heo hơi được thu mua với ngưỡng 79.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. 

Còn tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi đang được thương lái giao dịch trong khoảng 74.000 - 79.000 đồng/kg. Cùng đạt 74.000 đồng/kg, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg trong hôm nay. 

Thị trường heo hơi miền Nam có giá giao dịch quanh ngưỡng 77.000 - 80.000 đồng/kg. Cùng giảm 2.000 đồng/kg, giá tại Bình Dương, Vũng Tàu hiện điều chỉnh về mốc 78.000 đồng/kg. Tương tự, các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Long An và TP HCM cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. 

Dự báo giá heo hơi ngày 19/2: Hoạt động kinh doanh ảm đạm, heo hơi vẫn chưa thể tăng giá?  - Ảnh 1.

Ảnh: Google

Hoạt động kinh doanh ảm đạm, heo hơi vẫn chưa thể tăng giá? 

Nhìn chung, giá thịt heo thời gian Tết Nguyên đán, thời điểm nhiều tỉnh thành buộc phải giãn cách chống dịch COVID-19 đợt mới, tương đối ổn định, giá heo hơi trên cả nước đều dưới ngưỡng 80.000 đồng/kg, báo Thanh niên đưa tin. 

Theo các tiểu thương kinh doanh thịt tại chợ dân sinh khu vực TP HCM, sau thông tin dịch lây lan tại TP HCM, chợ vắng hẳn khách, thậm chí, đến ngày 30 Tết (11/2), nhiều tiểu thương không ra chợ lấy thịt bán lẻ nữa vì ngại tiếp xúc đám đông và người đi mua hàng tại chợ vào ngày 30 Tết giảm nhiều. 

“Tâm lý uể oải ngoài chợ sẽ kéo dài cho đến khi học sinh đi học trở lại. Vì hiện tại, học sinh không đi học, chợ tiêu thụ chậm đã đành, nhưng tâm lý phải giữ khoảng cách, ngại tiếp xúc đám đông khiến người đi ra chợ giảm mạnh. 

Tiểu thương không dám lấy hàng về bán nhiều, nhiều người tiếp tục “bỏ chợ” chưa bán, chờ qua rằm tháng Giêng (khoảng hết tháng 2/2021) mới bán lại”, một tiểu thương cho biết.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.