Dự báo giá heo hơi ngày 20/7: Dịch tả heo châu Phi đã lan ra toàn tỉnh Đồng Nai

Dự báo giá heo hơi ngày 20/7 chứng kiến mức tăng giảm trái chiều ở thị trường miền Nam. Dịch tả heo châu Phi diễn biến ngày càng phức tạp, hiện tại đã lan ra toàn tỉnh Đồng Nai khiến người chăn nuôi hoang mang lo lắng.

Dự báo giá heo hơi tại khu vực miền Nam

Dự báo giá heo hơi ngày 20/7 ở khu vực miền Nam chứng kiến hai sắc thái trái chiều.

Cụ thể, tại miền Đông Nam Bộ, mà đặc biệt là Đồng Nai đã tăng nhẹ từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở các huyện như Trảng Bom, Định Quán, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, đưa mức giá heo hơi trung bình toàn khu vực Đông Nam Bộ lên 31.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, tại miền Tây Nam Bộ, tại một số khu vực như  Long An, Bạc Liêu, Cần Thơ,... giá heo hơi sẽ lại có chiều giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. 

Do đó dự báo giá heo hơi trung bình toàn miền Tây Nam Bộ đã giảm xuống 30.000 đồng/kg, có nơi xuống 28.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại thị trường miền Nam dự báo sẽ ở mức trung bình khoảng từ 28.000 đồng/kg đến 38.000 đồng/kg.

dự báo heo 16

Khu vực miền Trung giá heo hơi ổn định

Tại khu vực miền Trung vẫn giữ được đà ổn định so với những ngày qua. 

Toàn vùng chỉ ghi nhận giá heo hơi hôm nay tại Nghệ An tăng nhẹ thêm 1.000 đồng/kg, lên mức giá 38.000 đồng/kg. Một số tỉnh như Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận có giá heo cao hơn, đạt trên 40.000 đồng.

Dự báo giá heo hơi khu vực miền Trung dao động từ 35.000 đồng/kg đến 40.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc heo hơi tăng giá nhẹ

Giá heo hơi tại miền Bắc sẽ chứng kiến hàng loạt các tỉnh thành cùng tăng giá, với mức tăng 1.000 đồng/kg, như: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội và Hà Nam, lên lần lượt các mức 39.000 đồng/kg, 40.000 đồng/kg, 42.000 đồng/kg và 40.000 đồng/kg.

Chính vì mức tăng này khiến nền giá cả khu vực tăng lên cao, ở một mức giá rất tốt trong thời điểm này và cao nhất cả nước, toàn miền Bắc sẽ được dao động quanh mức từ 38.000 đồng/kg đến 42.000 đồng/kg.

Dịch tả heo châu Phi lan ra toàn tỉnh Đồng Nai

Theo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 19/7, đại diện Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết hiện dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 11/11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai. Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến vô cùng phức tạp khiến cho người chăn nuôi ở tỉnh này vô cùng bất an, lo lắng.

 Long Khánh là địa bàn cuối cùng của tỉnh Đồng Nai có heo mắc dịch tả. Hiện tỉnh này có  81 xã, 185 ấp và gần 950 hộ nuôi có dịch. Số heo tiêu hủy lên đến trên 108.000 con.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.