Giá thịt heo chỉ rẻ 'trên ti vi', Bộ Công Thương nói gì?

Lãnh đạo Bộ Công Thương chiều 15-5 cho rằng đang thiếu nguồn cung thịt heo, với phương án tái đàn như hiện nay thì phải hết năm 2020 mới cơ bản đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Ngày 15/5, tại cuộc họp báo thường kì của Bộ Công Thương, các cơ quan báo chí đã đặt vấn đề về việc giá thịt heo "neo" ở mức cao suốt thời gian qua, trong đó người dân phản ánh giá thịt heo rẻ chỉ có "trên ti vi".

Dù Chính phủ đã có yêu cầu đưa giá thịt heo hơi về mức 60.000 đồng/kg, nhưng giá mặt hàng này vẫn tăng cao, gần chạm mốc 100.000 đồng/kg heo hơi.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng bản chất vấn đề thịt heo hiện nay là câu chuyện "cung - cầu".

"Nguồn cung thiếu là rất rõ, sản lượng thịt cung cấp cho thị trường thiếu hơn 20%, thậm chí nhiều địa phương như Bắc Giang phản ánh kể cả heo giống, heo thịt đều thiếu tới 50%", ông Đỗ Thắng Hải cho hay.

Giá thịt heo chỉ rẻ trên ti vi, Bộ Công Thương nói gì? - Ảnh 1.

Giá thịt heo vẫn ở mức cao. (Ảnh: Minh Phong).

Theo đại diện Bộ Công Thương, thời điểm này nhiều địa phương cũng chưa công bố hết dịch tả lợn châu Phi cho nên người nông dân chưa yên tâm tái đàn. Trong khi đó, giá heo giống tăng cao, có nơi, có thời điểm lên tới 2-3 triệu đồng/con heo giống, nên người dân tính toán có đầu tư cũng không có hiệu quả.

Do vậy, để xử lí tận gốc vấn đề giá thịt heo tăng cao, ông Đỗ Thắng Hải cho rằng phải giải quyết được bài toán về nguồn cung. Trong đó phương án được ưu tiên trước hết là tái đàn và phương án còn lại nhập khẩu.

"Tái đàn thì không phải một lúc có thể bù đắp được lượng thiếu. Sớm nhất cuối năm nay, lượng lợn cung cấp ra mới tương đương như khi chưa có dịch tả heo châu Phi", Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

Song song với đó là nhập khẩu thịt heo để đảm bảo nguồn cung, theo kế hoạch cụ thể từng tháng, từng giai đoạn, để đảm bảo hài hòa với thị trường trong nước cũng như hiện trạng tái đàn, chăn nuôi của người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo lực lượng quản lí thị trường, phối hợp với các bên tăng cường kiểm soát việc đầu cơ trục lợi, việc xuất lậu thịt heo. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục phối hợp với các siêu thị tổ chức khuyến mại bình ổn bình giá.

Làm rõ thêm nội dung này, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết đơn vị thường xuyên có chỉ đạo, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, TP trên cả nước để bám sát diễn biến thị trường, thực hiện bình ổn giá mặt hàng thịt heo. Theo bà Nga, các địa phương đều có báo cáo giá cả mặt hàng này về Bộ theo từng ngày.

"Bộ cũng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo kết luận tại phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá thời quan, nhằm ổn định thị trường", bà Nga cho hay.

Trước đó, các phương tiện truyền thông, báo chí đưa tin về việc lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo đưa giá heo hơi về mức 60.000 đồng/kg và bình ổn giá thịt heo. Tuy nhiên, trên thực tế, khi thịt heo đến tay người tiêu dùng vẫn ở mức giá rất cao, cho nên không ít người tiêu dùng phản ánh giá thịt heo chỉ rẻ "trên ti vi".


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Sở hữu KCN gần 12.000 tỷ, một doanh nghiệp nhóm dầu khí lại liên tục thoát lỗ nhờ dự án chung cư ở quận 7
Quý III, Dầu khí Long Sơn ghi nhận 2 tỷ đồng doanh thu từ việc hợp tác đầu tư dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát, nhờ đó doanh nghiệp thoát lỗ trong bối cảnh doanh thu mỏng. Đây cũng là kịch bản đã diễn ra trong nửa đầu 2024 và cả năm 2023 trước đó.