Dự báo thời tiết hôm nay (4/7): Hà Nội mưa rất to và dông, nhiều nơi sạt lở đất và ngập úng

Thời tiết hôm nay: Bão số 2 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Ninh Bình và di chuyển hướng tây Tây Bắc. Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số tỉnh.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được 10-15km, với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Yên Bái có khả năng tiếp tục mưa vừa và mưa to (lượng mưa phổ biến từ 70-100mm, có nơi trên 100mm). Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Yên Bái. 

Trên khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm; mưa sẽ tiếp tục lan rộng ra khu vực Thanh Hóa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Capture

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết hôm nay trên các vùng

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ. Gió tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ: 23 - 30 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, riêng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình nằm ở hướng bão nên sáng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 10.  Vùng núi Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ: 23 - 30 oC.

Khu vực Hà Nội: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Nhiệt độ từ 24- 29oC.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ từ 23 - 32 oC.

Hà Tĩnh còn có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến 50-100mm/12 giờ, từ chiều nay mưa giảm nhanh; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ; từ chiều mưa giảm nhanh.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 - 34 oC.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Nhiệt độ từ 20 - 31oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 - 33oC. 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.