Dự báo thời tiết ngày mai 21/7: Hà Nội sẽ đón mưa dông giải nhiệt vào chiều và tối

Dự báo thời tiết ngày mai 21/7, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam khiến thời tiết Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 37 độ C, tuy nhiên đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác và mở rộng từ ngày 23/7.

Ngày hôm nay 20/7, ở các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 21/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

du-bao-thoi-tiet-26-5

Hà Nội chiều tối mai sẽ đón mưa dông giải nhiệt sau ngày nắng nóng. (Ảnh: TTXVN).

Khu vực Hà Nội ngày mai 21/7, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Chiều tối mai có mưa rào và dông.

từ ngày 20-22/7 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C; chiều và tối (từ 16-22 giờ) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-26/7 mưa dông xuất hiện rải rác trong ngày, riêng ngày 24-25/7 cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nắng nóng chấm dứt.

Trong khi đó nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 25/7 nắng nóng sẽ dịu dần, chiều tối có mưa dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ ngày 23/7 chiều và tối có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày mai 21/7, chỉ số tia UV cực trị ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết các thành phố lớn

Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 30oC, cao nhất từ 35 - 37oC.

TP Hải Phòng nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông. Gió cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 30oC, cao nhất từ 31 - 36oC.

TP Đà Lạt có mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19oC, cao nhất từ 20 - 22 oC.

TP Hồ Chí Minh ngày nắng, có lúc trời nhiều mây và có mưa rào, dông rải rác. Độ ẩm: 62 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất: 26 – 29oC, cao nhất: 30 - 34oC.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC, cao nhất từ 30 - 33 độ, khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 oC.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng; riêng vùng núi đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, đồng bằng 28-30 oC, cao nhất từ 31 - 34 độ, trung du và đồng bằng 34 - 37 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 oC, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 oC, cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38oC.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC, cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, cao nhất từ 31 - 34oC.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.