Dự báo thời tiết Tết Dương lịch năm 2022

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch năm 2022 (ngày 1 - 3/1), miền Bắc trời rét, trưa chiều hửng nắng, miền Trung có mưa rào vài nơi, miền Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch năm 2022 trên cả nước

Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1/1 đến ngày 3/1/2022), thời tiết của các khu vực trên phạm vi cả nước như sau:

Khu vực Hà Nội:

- Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng ngày 02 - 03/1 trưa chiều hửng nắng. Trời rét.

- Nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến: 13 - 16 độ.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến: 21 - 24 độ.

Khu vực Bắc Bộ:

- Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 02 - 03/01 trưa chiều hửng nắng. Trời rét. 

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ, vùng núi có nơi 6 - 9 độ.

- Nhiệt độ cao nhất phổ biến: 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc 22 - 25 độ.

Khu vực Trung Bộ:  

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ngày 01 - 02/01, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 03/01 mưa giảm còn có mưa rào rải rác từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. 

- Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 20 - 24 độ.

- Phía Nam: Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 24 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 26 - 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

- Chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, ngày nắng. 

- Khu vực Tây Nguyên: 

+ Nền nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ.

+ Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.

- Khu vực Nam Bộ:

+ Nền nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

+ Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch năm 2022 - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch năm 2022. (Ảnh minh họa: Du Y).

Nhận định xu thế thời tiết đặc biệt cuối tháng 12/2021 và đầu tháng 1/2022

Trong những ngày cuối tháng 12/2021 và đầu tháng 1/2022, ở các tỉnh miền Bắc có khả năng rét đậm trên diện rộng, vùng núi có rét hại. Cần đề phòng băng giá có thể xuất hiện ở những khu vực vùng núi cao.

Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động gió đông trên cao nên có thể xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to tại khu vực này cho đến những ngày cuối tháng 12/2021. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời kỳ từ ngày 30/12 đến ngày 31/12, do ảnh hưởng của dải áp thấp xích đạo nên ở khu vực Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định thời tiết cuối tháng 12/2021 và đầu tháng 1/2022, như sau:

Khu vực Hà Nội

- Từ đêm 30/12/2021 đến ngày 1/1/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 31/12/2021 trưa chiều hửng nắng. Trời rét.

- Từ ngày 2 đến ngày 8/1/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; riêng từ ngày 5/1 đến 7/1 khả năng sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch năm 2022 - Ảnh 2.

Băng giá có thể xuất hiện ở những khu vực vùng núi cao phía Bắc. (Ảnh minh họa: Long Moon).

Phía Tây Bắc Bộ

- Từ đêm 30/12/2021 đến ngày 1/1/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.  

- Từ ngày 2/1 đến ngày 8/1/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.  

Phía Đông Bắc Bộ

- Từ đêm 30/12/2021 đến ngày 1/1/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 31/12/2021 trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Từ ngày 2/1 đến 8/1/2022, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; riêng từ ngày 5/1 đến ngày 7/1 khả năng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

- Từ đêm 30/12/2021 - 2/1/2022, phía Bắc có mưa vài nơi, riêng đêm 30/12/2021 và đêm 1 - 2/1/2022 có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa. Trời rét.

- Từ ngày 3/1 đến ngày 8/1/2022, có mưa vài nơi, riêng ngày 3/1 phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Từ đêm 30/12/2021 đến ngày 2/1/2022, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Từ ngày 3/1 đến ngày 8/1/2022, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 3/1 và ngày 4/1, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên

- Từ đêm 30/12/2021 đến ngày 8/1/2022, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

- Từ đêm 30/12/2021 đến ngày 8/1/2022, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.